Hội thảo quốc tế Việt Nam- châu Phi lần thứ 2 thành công tốt đẹp
Hội thảo góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, y tế và giáo dục...
>> Bài 1: Gắn kết tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam – châu Phi
>> Bài 2: Châu Phi- thị trường tiềm năng và cơ hội hợp tác
>> Bài 3: Nông nghiệp Việt Nam- hình mẫu của các nước châu Phi
>> Bài 4: Hợp tác Việt Nam - châu Phi rất cần sự tin cậy
Hội thảo Quốc tế Việt Nam-châu Phi lần 2 với chủ đề “Việt Nam - châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững” vừa được tổ chức thành công tại Hà Nội từ ngày 17 – 19/8.
Tham dự hội thảo có 46 đoàn khách quốc tế với 152 đại biểu đến từ 30 nước châu Phi, 16 tổ chức quốc tế và đại diện một số nước có quan hệ hợp tác ba bên với Việt Nam và châu Phi. Về phía Việt Nam, hơn 200 đại biểu, trong đó có 4 Bộ trưởng.
Trong buổi tiếp các trưởng đoàn quốc tế dự Hội thảo vào chiều 17/8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khẳng định quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam - châu Phi là nền tảng quý giá mà các thế hệ Việt Nam - châu Phi hôm nay và tương lai cần giữ gìn và phát huy mạnh mẽ làm cơ sở vững chắc để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác, đặc biệt là về kinh tế - thương mại.
Trước đó, sáng 17/8, sau phát biểu khai mạc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng, điểm lại quan hệ hợp tác Việt Nam – châu Phi kể từ sau Hội thảo lần 1.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu châu Phi và các vị khách quốc tế đến tham dự hội thảo. Trên cơ sở những thách thức cũng như những mặt còn tồn tại trong hợp tác Việt Nam - châu Phi thời gian qua, Thủ tướng đề nghị Hội thảo tập trung nghiên cứu, thảo luận các định hướng chủ yếu để nâng quan hệ hợp tác mọi mặt giữa Việt Nam và các nước châu Phi trong bối cảnh mới, trong đó bao gồm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống trên các lĩnh vực cùng có lợi, thúc đẩy và mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư trên một số lĩnh vực trọng điểm, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và rà soát, củng cố các cơ chế hợp tác song phương và đa phương…
Tại phiên khai mạc, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Cheick Sidi Diarra, Cố vấn đặc biệt về châu Phi, đánh giá cao quyết định tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam-châu Phi của Chính phủ Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy hợp tác Nam - Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, y tế và giáo dục. Ông Diarra cũng nhấn mạnh hợp tác giữa Việt Nam - một nước châu Phi và FAO hay các đối tác phát triển như Pháp, Nhật Bản, Nam Phi là những điển hình tiêu biểu cho hợp tác ba bên.
Sau phiên khai mạc, các đại biểu đã tham dự các phiên họp chuyên đề về An ninh lương thực, hợp tác nông nghiệp và xóa đói, giảm nghèo; Hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng và đầu tư; và Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế, dưới sự chủ trì của các Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Lao động - Thương binh và xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Trên 60 tham luận đã được trình bày trong cả ba phiên họp chuyên đề, đánh giá thực trạng hợp tác Việt Nam - châu Phi trên các lĩnh vực, nêu lên những khó khăn, thách thức, chia sẻ những kinh nghiệm và kiến nghị những biện pháp, hướng đi cụ thể để tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi và các tổ chức quốc tế trong thời gian tới.
Trưởng đoàn các nước tham dự Hội thảo đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy cách tiếp cận Nam - Nam, hoan nghênh việc tăng cường hợp tác giữa châu Phi và Việt Nam trên những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu là an ninh lương thực, hợp tác nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo và giảm nghèo và bảo vệ mội trường, kiến nghị những hành động và biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và châu Phi trong đó nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao giữa hai bên, thành lập các Ủy ban hỗn hợp với các nước châu Phi, thúc đẩy việc ký kết các hiệp định cơ bản về thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại như: tránh đánh thuế hai lần, hàng hải, xúc tiến thương mại, khuyến khích và bảo hộ đầu tư…
Kết thúc, các đại biểu đã bày tỏ sự nhất trí cao về Báo cáo cuối cùng của Hội thảo, đánh giá toàn diện về các mặt hợp tác thời gian qua và các định hướng hợp tác trọng tâm và một số biện pháp cụ thể để đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - châu Phi trong những năm tới.
Phát biểu bế mạc Hội thảo vào sáng 18/8, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đánh giá cao những thảo luận sâu rộng, thẳng thắn, thực chất của các đại biểu tại Hội thảo và sự nhất trí cao trên nhiều nội dung hợp tác giữa Việt Nam và các nước Châu Phi.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Châu Phi bước vào giai đoạn hợp tác mới, phát triển bền vững, cả về quy mô và chất lượng, trong đó khẳng định bên cạnh việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nông nghiệp nhằm giúp các nước châu Phi đảm bảo an ninh lương thực và tiếp tục cử chuyên gia, tình nguyện viên, lực lượng lao động tham gia vào các dự án phát triển, tham gia vào các chương trình giáo dục, đào tạo nhân lực tại các nước Châu Phi.
Phó Thủ tướng cũng khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam là hợp tác lâu dài và bền vững, tạo bước chuyển mạnh, sâu sắc về lượng và chất trong hợp tác với châu Phi, phát huy tối đa các thế mạnh của Việt Nam nhằm phục vụ cho lợi ích chung, xây dựng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và châu Phi.
Nhân dịp Hội thảo, một số văn kiện hợp tác đã được ký kết giữa Việt Nam và các nước châu Phi: Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật Việt Nam – Seychelles, Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ Việt Nam-Togo, các Thoả thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam với Phòng Thương mại và Công nghiệp Burkina Faso và Benin./.