Hội thảo về nâng cao năng lực bộ máy Chính phủ

Với 23 Bộ chức năng, bộ máy Chính phủ đã được điều chỉnh giảm chồng chéo, giảm đầu mối, nâng cấp trách nhiệm

Ngày 29/4 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển tổ chức hội thảo “Tiếp tục nâng cao năng lực bộ máy Chính phủ”.

Tại Hội thảo, các đại biểu nhận định, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều cải cách quan trọng và đạt được nhiều thành tựu như: cơ cấu tổ chức đã từng bước được điều chỉnh theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giảm chồng chéo, giảm đầu mối, nâng cấp trách nhiệm của người đứng đầu; từng bước tách chức năng quản lý nhà nước với chức năng của các đơn vị sự nghiệp.

Từ một bộ máy nhà nước cồng kềnh trong thời bao cấp với khoảng 50 Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, đến nay, bộ máy nhà nước giảm còn 23 Bộ; năng lực cán bộ trong bộ máy Chính phủ cũng đã được nâng lên rất nhiều.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế cũng nhìn nhận vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: bộ máy vẫn có thể giảm thêm nữa, tình trạng nhiều bộ cùng chịu trách nhiệm một việc dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm; tư duy Nhà nước làm thay vẫn còn, nhất là những việc không đủ nhân lực, không phù hợp với cơ chế thị trường, dẫn đến không khả thi hoặc cản trở doanh nghiệp…

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, việc nghiên cứu đề xuất cải cách chính phủ là việc quan trọng và cấp bách, để xây dựng 1 chính phủ hiện đại phù hợp với tình hình phát triển của đất nước.

Tiến sỹ Lê Xuân Bá, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11, trong bối cảnh hội nhập kinh tế, tình hình thế giới có những biến động khôn lường, việc đổi mới nâng cao năng lực bộ máy chính phủ là vô cùng cấp bách. Hội thảo nhằm trao đổi, xem xét chức năng, cơ cấu bộ máy chính phủ, xem những gì đã thực hiện tốt, những gì còn tồn tại. Trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất giải pháp để nâng cao hơn nữa năng lực bộ máy chính phủ.

Kết quả hội thảo sẽ là một trong những tư liệu quan trọng để báo cáo Chính phủ thời gian tới. Đây cũng là cơ sở để phía Thuỵ Điển tiếp tục giúp đỡ chúng ta trong vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.