Hội thảo về quan hệ hợp tác Việt Nam-EU

Việt Nam và một số thành viên EU là Anh, Tây Ban Nha đã nâng quan hệ lên tầm “Đối tác chiến lược”, thể hiện chiều hướng phát triển ngày càng sâu rộng trong quan hệ Việt Nam-EU nói chung và giữa Việt Nam và các nước thành viên EU nói riêng

>> Dệt may vào EU chỉ tăng 3%

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội thảo Triển vọng quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên minh Châu Âu (EU), giai đoạn 2011-2020.

Tham dự có ông Nguyễn Xuân Phúc - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Sean Doyle,  Đại sứ đại diện phái đoàn EU tại Hà Nội.

20 năm qua, từ khi Việt Nam và EU ký Hiệp định khung về hợp tác, quan hệ hai bên đã phát triển sâu rộng. Ngày nay, EU là đối tác quan trọng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị, lãnh đạo cấp cao hai bên luôn khẳng định coi trọng tăng cường hợp tác nhiều mặt, tương xứng với tiềm năng và vị thế của hai bên.

Đặc biệt, gần đây, Việt Nam và một số thành viên EU là Anh, Tây Ban Nha đã nâng quan hệ lên tầm “Đối tác chiến lược”, thể hiện chiều hướng phát triển ngày càng sâu rộng trong quan hệ Việt Nam-EU nói chung và giữa Việt Nam và các nước thành viên EU nói riêng. Về kinh tế, EU nhanh chóng trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh từ 1,5 tỷ USD năm 1995 lên 15,2 tỷ USD năm 2009. Đây cũng là thị trường lớn cho một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như may mặc, hải sản, giày dép…

Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá, triển vọng hợp tác Việt Nam-EU đến năm 2015 là tầm nhìn đến năm 2020 về cơ bản là sáng sủa và thuận lợi. Vị thế của EU sẽ ngày càng được nâng lên. EU sẽ tăng cường vai trò của mình tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức, diễn đàn đa phương và đi đầu trong giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.