Hơn 200 công dân về từ Malaysia sẽ bầu cử tại khu cách ly

VOV.VN - Hơn 200 công dân từ Malaysia về cách ly y tế tại tỉnh Tiền Giang từ 18 tuổi trở lên sẽ bỏ phiếu bầu cử tại khu cách ly.

Đại tá Nguyễn Văn Bé Bảy, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang- phụ trách Khu cách ly tỉnh Tiền Giang cho biết, có hơn 200 công dân từ Malaysia về cách ly y tế tại tỉnh Tiền Giang từ 18 tuổi trở lên sẽ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND ngay tại khu cách ly.

Các công dân này sẽ được tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình bầu ra các đại biểu xứng đáng vào cơ quan dân cử. Tổ bầu cử được thành lập riêng thuộc Ban bầu cử xã Long Định, huyện Châu Thành.

Tối ngày 6/5, tỉnh Tiền Giang tiếp nhận 208 công dân từ Malaysia về cách ly y tế tập trung tại Tiểu đoàn Ấp Bắc- Trung đoàn Bộ binh 924 (xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang); trong số các công dân về nước đợt này có 111 nữ, 97 nam và 2 trẻ em.

Theo công điện số 600 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, các công dân này sẽ được cách ly 21 ngày. Sau khi vào ở khu cách ly, những người này được cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Đây là đợt tiếp nhận công dân nước ngoài về cách ly y tế tại tỉnh Tiền Giang lần thứ 17 với hơn 3.600 công dân đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng ngừa dịch Covid-19 đúng theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công dân đang cách ly tập trung sẽ tham gia bầu cử thế nào?
Công dân đang cách ly tập trung sẽ tham gia bầu cử thế nào?

VOV.VN - Hướng tới “Ngày hội bầu cử toàn dân” trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mọi kịch bản, mọi tình huống đã được chuẩn bị để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với lá phiếu của mình.

Công dân đang cách ly tập trung sẽ tham gia bầu cử thế nào?

Công dân đang cách ly tập trung sẽ tham gia bầu cử thế nào?

VOV.VN - Hướng tới “Ngày hội bầu cử toàn dân” trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mọi kịch bản, mọi tình huống đã được chuẩn bị để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với lá phiếu của mình.

Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly
Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly

VOV.VN - Sáng nay (4/2), Đoàn Chủ tịch UBTQ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly

Chủ tịch Quốc hội: Lên phương án hiệp thương và bầu cử ở nơi bị cách ly

VOV.VN - Sáng nay (4/2), Đoàn Chủ tịch UBTQ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.