Hơn 300 người tham gia diễn tập công tác y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Ngành y tế đã chuẩn bị lực lượng tốt nhất, trong đó có các chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm của các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Trung ương Quân đội 108.

Chiều nay (10/1) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra Lễ xuất quân và diễn tập y tế phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

Dự và phát biểu tại đây, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 không chỉ để đảm bảo thành công của Đại hội XIII mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân đón Tết Tân Sửu vui tươi đầm ấm, đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội của đất nước trong thời gian tới. Dự buổi lễ còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tham gia tổng diễn tập có trên 300 người thuộc các đơn vị của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng; Bộ Công an và ngành y tế thủ đô, nhằm hợp luyện các đơn vị chuyên môn và trưởng các bộ phận, các thành viên nắm chắc nhiệm vụ, quy trình xử lý trong bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xử lý kịp thời, hiệu quả, không chồng chéo trong các tình huống khẩn cấp.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Công tác y tế phục vụ Đại hội là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo; đã thiết lập các tổ y tế, phân công các bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu và khách mời dự Đại hội; bố trí các đội thường trực sẵn sàng cấp cứu tại địa điểm tổ chức Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu; chuẩn bị đầy đủ hơn 140 cơ số thuốc, vật tư, trang thiết bị, đặc biệt đã thiết lập hoàn chỉnh một đơn nguyên hồi sức cấp cứu hiện đại.

Ngành y tế đã chuẩn bị lực lượng tốt nhất, trong đó có các chuyên gia giỏi, nhiều kinh nghiệm của các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Trung ương Quân đội 108.

"Chúng tôi luôn chuẩn bị đáp ứng với tình huống cao hơn. Huấn luyện diễn tập y tế với 5 hợp phần, gồm: Kiểm soát dịch Covid-19 và vệ sinh môi trường; Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý ca nghi nhiễm Covid-19; Kiểm soát thực phẩm và xử lý ngộ độc thực phẩm; Xử lý cấp cứu bệnh nhân và vận chuyển về tuyến điều trị; Xử lý cấp cứu nhiễm xạ hàng loạt" - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói.

Nhiều phương tiện, máy móc hiện đại đã được huy động, phục vụ cuộc diễn tập như các xe khử trùng môi trường diện rộng; Xe xét nghiệm lưu động, đảm bảo an toàn thực phẩm; Hệ thống xe cứu thương có buồng áp lực âm; Xe tẩy xạ, tẩy trùng, tẩy hóa chất trên cơ thể; Xe labo lưu động sử dụng trong giám sát và chẩn đoán; Trang thiết bị y tế được triển khai trong các phòng y tế, phòng chăm sóc tích cực (ICU) đặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trên các xe cứu thương.

Phát biểu tại Lễ ra quân diễn tập, ông Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho những người tham dự Đại hội. Bộ Y tế cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

“Tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chẽ xuất, nhập cảnh không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây lây nhiễm Covid-19 tại cộng đồng. Thực hiện nghiêm quy định tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Nếu xảy ra dịch bệnh phải huy động tối đa các lực lượng để dập dịch triệt để, không để lan rộng. Tôi đề nghị sau lễ ra quân, tiếp tục rà soát tất cả các tình huống, kịch bản phối hợp với lực lượng quân đội, công an, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cản bộ Trung ương và các đơn vị liên quan bảo đảm an toàn sức khỏe cho các đại biểu, không để bị động trước các tình huống xảy ra, góp phần tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng” - ông Trần Quốc Vượng yêu cầu.

Một số hình ảnh cuộc diễn tập:

5.jpg

6.jpg

12.jpg

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trần Quốc Vượng chủ trì họp Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng
Ông Trần Quốc Vượng chủ trì họp Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Trong quá trình triển khai thực hiện các công việc còn lại, các cơ quan, đơn vị cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp, kiểm tra thường xuyên để tránh chậm việc, sót việc.

Ông Trần Quốc Vượng chủ trì họp Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Ông Trần Quốc Vượng chủ trì họp Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - Trong quá trình triển khai thực hiện các công việc còn lại, các cơ quan, đơn vị cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp, kiểm tra thường xuyên để tránh chậm việc, sót việc.

Ông Trần Quốc Vượng: Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước
Ông Trần Quốc Vượng: Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

VOV.VN -"Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, bởi đây là nơi quyết định và cũng là nơi tổ chức thực thi chính sách, pháp luật".

Ông Trần Quốc Vượng: Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

Ông Trần Quốc Vượng: Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước

VOV.VN -"Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nhất là công tác dân vận chính quyền, bởi đây là nơi quyết định và cũng là nơi tổ chức thực thi chính sách, pháp luật".

Ông Trần Quốc Vượng: Đổi mới phương thức hoạt động của đối ngoại nhân dân
Ông Trần Quốc Vượng: Đổi mới phương thức hoạt động của đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Ban đối ngoại Trung ương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Ông Trần Quốc Vượng: Đổi mới phương thức hoạt động của đối ngoại nhân dân

Ông Trần Quốc Vượng: Đổi mới phương thức hoạt động của đối ngoại nhân dân

VOV.VN - Ban đối ngoại Trung ương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.