Hơn 5.000 phạm nhân được lập hồ sơ đề nghị xin đặc xá đợt 2/2009
Dự kiến, cuối tháng 8 sẽ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và các trại giam, trại tạm giam sẽ tổ chức tha tù trước thời hạn cho những người được đặc xá.
Sáng 21/8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá, các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá, các tổ trưởng tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng tư vấn đặc xá và đại diện một số Bộ, ngành có liên quan thảo luận, xem xét và bỏ phiếu quyết định lần cuối trước khi trình Chủ tịch nước về các hồ sơ xin đặc xá được cơ sở đề nghị; các hồ sơ mà các tổ thẩm định kết luận không đủ điều kiện ân xá và các hồ sơ thuộc trường hợp ân xá trong trường hợp đặc biệt theo đề nghị của cấp có thẩm quyền.
Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương các Tổ công tác liên ngành và các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá làm việc khẩn trương, hiệu quả để bảo đảm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công minh khi thẩm định từng hồ được đề nghị xem xét đặc xá.
Phó Thủ tướng khẳng định, Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 lần 2 là một chủ trương lớn, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải, có ý thức hoàn lương.
Phó Thủ tướng nêu rõ, nhìn chung, các đợt đặc xá trước, nhất là đặc xá lần 1 năm nay đạt được mục tiêu xã hội, chính trị, pháp lý như mong muốn, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao.
Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá cho biết, đến nay, các cán bộ chiến sỹ tại các trại giam, trại tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các Bộ, ngành có liên quan lập hồ sơ xin ân xá cho hơn 5.000 phạm nhân có đủ điều kiện ân xá, tại các trại giam, trại tạm giam của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Thời gian qua, Hội đồng tư vấn đặc xá tổ chức 8 đoàn kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 đợt 2 tại các trại giam, trại tạm giam ở nhiều địa phương trên cả nước. Kết quả kiểm tra cho thấy công tác đặc xá lần này đã được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đúng tinh thần Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, đúng pháp luật, bảo đảm công khai, dân chủ, không sót lọt./.