Họp HĐND tỉnh Hải Dương: Nóng vấn đề ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Cử tri và đại biểu đều bức xúc về vấn đề rác thải sinh hoạt khi việc xử lý vẫn chủ yếu là chôn lấp gây lãng phí tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường.

Tiếp tục đổi mới thu hút đầu tư; cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư công; quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường; sử dụng tài nguyên đất đai hiệu quả, tiết kiệm... là những vấn đề được các đại biểu quan tâm tại Kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kì họp, ý kiến cử tri và đại biểu đều bức xúc về vấn đề rác thải sinh hoạt nông thôn. Hiện việc xử lý rác thải ở các địa phương vẫn chủ yếu là chôn lấp gây lãng phí tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường. Hầu hết các bãi rác ở các địa phương đang trong tình trạng quá tải và khó có thể mở rộng.

Ông Đồng Dũng Mạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Miện cho biết, liên quan đến vấn đề môi trường nhiều ý kiến tập trung vào vấn đề xử lý rác thải. “Việc thu gom, chôn lấp rác cần phải bàn kĩ. Xây dựng bãi rác rộng bao nhiêu là đủ vì hàng ngày, hàng giờ mọi người, mọi nhà vẫn xả thải ra gây gây ô nhiễm nghiêm trọng”, ông Mạnh lưu ý.

Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh Hải Dương cần có cơ chế cho phép các huyện chủ động quy hoạch, mời gọi các nhà đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tại huyện để xử lý vấn đề rác thải. Một số đại biểu phản ánh, cử tri đề nghị tỉnh tăng mức hỗ trợ 100% mua bảo hiểm y tế và bổ sung các thiết bị bảo hộ cho những người làm công việc thu gom rác thải ở nông thôn.

Cử tri cũng có ý kiến liên quan đến vấn đề xả thải gây ô nhiễm không khí, nguồn nước của một số doanh nghiệp như Công ty Xuất nhập khẩu Đà Nẵng (phường Phạm Thái, TP Hải Dương), Công ty Hòa Phát (phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) hay tình trạng ô nhiễm gần nhà máy chế biến thức ăn gia súc thuộc huyện An Lão (TP Hải Phòng) tại khu vực giáp ranh huyện Thanh Hà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi thay ở Giáo họ làng chài Kim Lai, Hải Dương ngày ấy
Đổi thay ở Giáo họ làng chài Kim Lai, Hải Dương ngày ấy

VOV.VN - Giờ đây, sau hơn chục năm lên bờ định cư, cuộc sống đồng bào Công giáo xóm đạo Kim Lai đã ổn định.

Đổi thay ở Giáo họ làng chài Kim Lai, Hải Dương ngày ấy

Đổi thay ở Giáo họ làng chài Kim Lai, Hải Dương ngày ấy

VOV.VN - Giờ đây, sau hơn chục năm lên bờ định cư, cuộc sống đồng bào Công giáo xóm đạo Kim Lai đã ổn định.

Phát hiện "xưởng" sản xuất tiền giả ở Hải Dương
Phát hiện "xưởng" sản xuất tiền giả ở Hải Dương

VOV.VN - Để sản xuất tiền giả, Quang mua máy photo, scan màu và máy ép plastic đặt tại nhà ở thôn Phương La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Phát hiện "xưởng" sản xuất tiền giả ở Hải Dương

Phát hiện "xưởng" sản xuất tiền giả ở Hải Dương

VOV.VN - Để sản xuất tiền giả, Quang mua máy photo, scan màu và máy ép plastic đặt tại nhà ở thôn Phương La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Hải Dương có 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh
Hải Dương có 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

VOV.VN - Hôm nay (4/12), Công an tỉnh Hải Dương công bố các quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Mạnh Hùng và Thượng tá Phạm Chí Hiếu cùng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Hải Dương có 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Hải Dương có 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

VOV.VN - Hôm nay (4/12), Công an tỉnh Hải Dương công bố các quyết định bổ nhiệm Thượng tá Bùi Mạnh Hùng và Thượng tá Phạm Chí Hiếu cùng giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh.