Họp Nhóm công tác 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc)

Phiên họp đánh giá tình hình hợp tác giữa hai bên, đồng thời nghiên cứu những nội dung, dự án hợp tác mới trong thời gian tới.

Sáng 3/6, Phiên họp lần thứ 4 Nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã khai mạc tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Tham dự lễ khai mạc, về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Lý Kỷ Hằng, cùng đại diện 4 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Phiên họp nhằm đánh giá tình hình hợp tác giữa hai bên kể từ sau phiên họp lần thứ 3 được tổ chức vào năm 2010, đồng thời nghiên cứu những nội dung, dự án hợp tác mới trong thời gian tới.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong những năm gần đây, với sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đạt được những thành tựu mới.

Từ đầu năm 2012 cho đến nay, hai bên triển khai nhiều chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các bộ nghành và địa phương hai nước. Thành quả hợp tác giữa các ngành, các cấp và trên các lĩnh vực không ngừng được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Việc hai bên ký kết quy hoạch 5 năm hợp tác kinh tế thương mại Việt- Trung giai đoạn 2011-2016 tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư hai nước phát triển ổn định.

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, quan hệ giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Cơ chế hợp tác giữa 4 tỉnh của Việt Nam với Vân Nam ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương biên giới hai nước, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân địa phương hai bên, góp phần xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu một số kiến nghị, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong hợp tác hai bên, trong đó bao gồm duy trì các cuộc gặp thường xuyên giữa lãnh đạo 4 tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Vân Nam; đẩy mạnh hợp tác kinh tế thương mại, du lịch, đầu tư, tạo ra sự gắn kết về kinh tế giữa hai bên, sớm triển khai mở, nâng cấp các cặp lối mở, cửa khẩu: A Pa Chải-Long Phú, U Ma Tu Khoong-Bình Hà, Thanh Thủy-Thiên Bảo, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các địa phương Việt Nam-Vân Nam; phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng đường biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam Lý Kỷ Hằng phát biểu cho biết, là những địa phương láng giềng, Vân Nam và các địa phương Việt Nam có những ưu thế nổi bật để tăng cường giao lưu hữu nghị. Đặc biệt, sau khi Nhóm công tác liên hợp giữa Vân Nam và 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam được thành lập từ tháng 6/2007, hợp tác hai bên đi vào giai đoạn mới.

Hai bên đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong các lĩnh vực giao lưu nhân dân, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới, xây dựng cửa khẩu, phát triển kinh tế thương mại... Vân Nam và các địa phương Việt Nam có tính bổ sung cho nhau cao trong lĩnh vực tài nguyên, ngành nghề, thị trường... Khu vực biên giới lại là khu vực tiềm năng để hai bên mở rộng hợp tác.

Ông Lý Kỷ Hằng bày tỏ hy vọng, thông qua hội nghị lần này, hai bên tiếp tục hoàn thiện cơ chế hợp tác, phát huy vai trò của Nhóm công tác liên hợp, tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, đưa quan hệ hai bên lên tầm cao mới.

Tại phiên họp, đại diện các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu và Lào Cai đã có các bài phát biểu, khẳng định những thỏa thuận đạt được giữa hai bên tại phiên họp lần thứ 3 được thực hiện nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả, đồng thời nêu một số kiến nghị hợp tác giữa tỉnh mình với tỉnh Vân Nam trong thời gian tới.

Kết thúc phiên họp đã diễn ra lễ ký kết một số văn bản hợp tác như: Biên bản ghi nhớ Cơ chế liên lạc cảnh vụ giữa 4 tỉnh của Việt Nam với tỉnh Vân Nam; Quy hoạch hợp tác giai đoạn 2012-2015 giữa tỉnh Hà Giang của Việt Nam và Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên