Hợp tác EU và ASEAN: Nhiều tiến triển
Cùng với hòa bình, ổn định và phát triển, kinh tế thương mại cũng là lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai bên. Đây cũng là mục tiêu chính hai bên hướng tới khi tiến hành đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại EU-ASEAN
“Liên minh châu Âu và ASEAN đã đạt được nhiều sự nhất trí cao. Kết quả này sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác Liên minh châu Âu và các nước ASEAN trong thời gian tới”. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Ngoại giao Hungari Janos Martonyi - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Hà Nội.
** Thưa ông, một trong những sự kiện được dư luận quốc tế quan tâm tại hội nghị lần này là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN- EU diễn ra chiều 22/7. Trước tiên ông có thể cho biết kết quả nổi bật nhất mà phiên họp này đạt được?
Ông Janos Martonyi: Tôi nghĩ rằng, kết quả quan trọng nhất mà chúng tôi đạt được là sự nhất trí cao trong việc thúc đẩy quan hệ hai bên, làm sâu sắc hơn cũng như đẩy mạnh sự hòa hợp trong mối quan hệ EU-ASEAN trên nhiều lĩnh vực. Trên thực tế, mối quan hệ EU-ASEAN đã hình thành từ rất lâu, và ngày càng phát triển trong những năm gần đây.
Tại cuộc thảo luận này, chúng tôi đã bàn về mối quan hệ giữa hai khu vực, về những ưu tiên hợp tác giữa hai khu vực, về những kế hoạch đầu tư của các thành viên EU với các nước ASEAN. EU vừa là nhà đầu tư, nhà tài trợ và cũng là đối tác của ASEAN trong lĩnh vực an ninh, văn hóa, giáo dục, phát triển con người. Tôi cho rằng Liên minh châu Âu là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của ASEAN và trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ quan trọng này để hai bên hưởng lợi và phát triển.
** Hiện nay Liên minh châu Âu đang tiến hành các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với các nước ASEAN. Vấn đề này có được đưa ra thảo luận không và tiến trình này được triển khai tới đâu, thưa ông?
Ông Janos Martonyi: Kinh tế thương mại luôn là lĩnh vực hợp tác ưu tiên trọng tâm giữa hai bên. Cùng với hòa bình, ổn định và phát triển, đây cũng là mục tiêu chính mà chúng tôi hướng tới trong tương lai khi tiến hành đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại EU-ASEAN. Việc kinh tế thế giới bị tác động bởi khủng hoảng tài chính, cũng đã tác động đến quá trình thương lượng giữa hai bên. Liên minh châu Âu đã chọn cách thức đàm phán FTA phù hợp với các nước thành viên ASEAN và quá trình này đang được xúc tiến. EU chờ đợi đạt được những thỏa thuận riêng với các thành viên ASEAN. Điều này đã được chúng tôi thảo luận trong cuộc họp chiều 22/7 và tôi cho rằng mọi việc đang có nhiều tiến triển.
** Ngày 23/7, các Bộ trưởng ASEAN sẽ ký Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp ước Thân thiện và Hữu nghị (TAC), mở đường cho việc Liên minh châu Âu gia nhập Hiệp ước này. Ông có nhận xét gì về sự kiện này?
Ông Janos Martonyi: EU có vai trò và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của khu vực ASEAN cũng như trên thế giới. Chúng tôi có nhiều lợi ích ở đây và muốn đóng góp vào sự hình thành cấu trúc của khu vực. Chúng tôi rất vui mừng khi có mối quan hệ chặt chẽ với các nước Đông Nam Á và cũng vui mừng khi là thành viên của Diễn đàn An ninh Khu vực ARF. Tôi cho rằng chúng ta nên tiếp tục phát triển hơn nữa vì lợi ích của các bên tham gia. Hiệp ước Thân thiện và Hữu nghị (TAC) là một bước quan trọng cho tiến trình trên, tuy còn một số khó khăn, nhưng tôi hy vọng việc ký kết sẽ được diễn ra, đem lại lợi ích cho các bên.
Nhân đây, tôi xin cảm ơn vai trò của nước chủ nhà Việt Nam đã đóng góp vào kết quả quan trọng này. Việt Nam đã rất nỗ lực đóng góp vào quá trình phát triển của ASEAN cũng như quan hệ đối ngoại của ASEAN với các nước trên thế giới”.
**Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn này./.