Hợp tác quân sự ASEAN giúp ổn định, hoà bình khu vực

Đây là ý kiến của các tham luận đại diện của khu vực trong Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 tổ chức ngày 25/3 tại Hà Nội

Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 với chủ đề "Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống" với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Quân đội 10 nước ASEAN. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì hội nghị.

Trước khi tham dự hội nghị, Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đánh giá cao sự có mặt của các nhà lãnh đạo lực lượng quốc phòng các nước ASEAN và cho rằng Hội nghị sẽ góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác, sự hiểu biết của quân đội các nước ASEAN, trong khuôn khổ Hiến chương ASEAN hướng tới xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Trình bày tham luận của Đoàn Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên nhấn mạnh: Khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ về an ninh phi truyền thống và xuyên quốc gia, trong đó có nguy cơ khủng bố từ các nhóm cực đoan khu vực kết cấu với các phần tử khủng bố quốc tế, thiên tai, dịch bệnh, tác động của biến đổi khí hậu, những thách thức trong đảm bảo an ninh đường biển, vấn đề an ninh lượng thực và an ninh năng lượng. Những mối đe dọa đó không còn là vấn đề của một quốc gia dân tộc, không một quốc gia nào đơn phương giải quyết được mà chỉ có thể đối phó hiệu quả bằng sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ với nhau. Sự hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN vì lợi ích chung có vai trò quan trọng trong giải quyết những thách thức chung của khu vực, đảm bảo an ninh, ổn định và an toàn trong khu vực.

Quân đội nhân dân Việt Nam đang ngày càng tích cực, chủ động tham gia một cách có trách nhiệm vào hợp tác trong khu vực qua những hoạt động hợp tác song phương và trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hải quân Việt Nam đã tham gia tuần tra chung trên biển với Hải quân Thái Lan, Campuchia…;Bộ đội biên phòng Việt Nam tham gia tuần tra chung và trao đổi thông tin với các láng giềng để đảm bảo an ninh khu vực biên giới, cũng như chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đề nghị: các hoạt động hợp tác quân sự của các nước ASEAN cần có một mối liên kết và phối hợp với nhau trong chia sẻ thông tin cũng như tiến hành các hoạt động chung; cần đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn cũng như hỗ trợ nhân đạo và giảm nhẹ thiên tai. Các hoạt động này sẽ đem lại cho hợp tác quân sự ASEAN một động lực mới và góp phần nâng cao vai trò cũng như uy tín của quân đội các nước ASEAN. “Thông qua việc đăng cai hội nghị này, Việt Nam mong muốn thắt chặt hơn tình đoàn kết khu vực và mở rộng lĩnh vực hợp tác”, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN đã đề xuất các sáng kiến, ý tưởng nhằm tăng cường hợp tác giữa quân đội ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề thách thức chung của khu vực, trong đó tập trung vào những thách thức phi truyền thống như: thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu…. Tham luận của các đoàn cho rằng: việc tăng cường hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc duy trì khu vực ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển.

Trong chương trình hoạt động, chiều 25/3, lãnh đạo lực lượng Quốc phòng 10 nước ASEAN đã cùng ký vào Nghị quyết Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 và thông qua Kế hoạch hoạt động 2 năm (2010-2011).

Sau 1 ngày họp, Hội nghị đã bế mạc vào chiều nay. Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: “Hội nghị thông qua được 2 văn kiện quan trọng của Hội nghị là Nghị quyết và Kế hoạch hoạt động 2 năm tiếp theo. Tôi tin tưởng rằng những kết quả đạt được tại Hội nghị này sẽ là định hướng quan trọng cho các hoạt động hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa Quân đội các nước ASEAN trong thời gian tới”.

** Cuối giờ chiều nay, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tiếp đoàn lãnh đạo lực lượng Quốc phòng 10 nước ASEAN nhân dịp tham dự Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 tại Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt hoan nghênh Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN sang Việt Nam tham dự hội nghị lần này; đánh giá cao kết quả của hội nghị trên tinh thần hữu nghị và hợp tác sẽ đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột chính là: an ninh chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh: trong quá trình xây dựng trụ cột an ninh, chính trị, các nước ASEAN đang phải đối mặt với vấn đề nổi lên là an ninh phi truyền thống như: khủng bố, cướp biển, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…Đây không chỉ là thách thức đối với từng quốc gia mà đối với cả khu vực, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống, mà thực tế đòi hỏi phải phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa các nước trong khu vực và sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Trên tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN đã thảo luận, đóng góp và đề xuất nhiều sáng kiến nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống. Trước hết cùng nhau đẩy mạnh hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm họa và dịch bệnh. Thủ tướng mong muốn sau hội nghị lần này, quân đội các nước ASEAN tập trung thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận, kế hoạch đã thống nhất, đồng thời mở rộng hợp tác với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng hoan nghênh việc tổ chức hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN với các đối tác trong năm nay. Đây là hành động thiết thực tiếp tục đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

Thay mặt đoàn Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN, Thiếu tướng Pa-đu-ka Ha-gi A-bi-đin, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei khẳng định: Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 đã thông qua kế hoạch hành động. Kế hoạch này là cơ sở chắc chắn để lực lượng quốc phòng các nước ASEAN có bước tiến hợp tác mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng thời là nền tảng vững chắc để Brunei tổ chức thành công Hội nghị không chính thức Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.