Hợp tác toà án giữa Việt Nam-Hungary

Tòa án hai nước có thể triển trao đổi kinh nghiệm phát triển hệ thống tư pháp, ứng dụng tin học trong quản lý hành chính tư pháp, kinh nghiệm xét xử.

Sáng 27/9, tại Toá án Nhân dân tối cao (TANDTC), ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã tiếp và hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao của Tòa án tối cao Hungary, do Chánh án Andras Baka dẫn đầu, sang thăm và làm việc với TANDTC Việt Nam.

Tại buổi hội đàm, Chánh án TANDTC Trương Hoà Bình nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Toà án tối cao Hungary; đánh giá cao mối quan hệ, hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam, Hungary nói chung, trong lĩnh vực tư pháp, lập pháp nói riêng.

Chánh án Trương Hòa Bình giới thiệu với Chánh án Andras Baka những thành tựu của Việt Nam trong quá trình đổi mới, và công cuộc cải cách tư pháp ở Việt Nam. Đồng thời hai bên cùng trao đổi một số vấn đề về mặt pháp luật, cũng như cải cách hành chính, cải cách tư pháp mà Việt Nam, Hungary cùng quan tâm.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Việt Nam đang trong quá trình đổi mới và ngành tòa án, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Vì vậy, Việt Nam rất cần tìn hiểu, học hỏi kinh nghiệm của các nước trong việc xây dựng hệ thống tòa án. Ông Trương Hoà Bình tin tưởng, quá trình hợp tác chung giữa hai nước, giữa hai tòa án càng ngày càng phát triển, góp phần vào tình hữu nghị giữa hai dân tộc và quan hệ giữa hai nước.

Chánh án Trương Hòa Bình bày tỏ: “Việt Nam rất quan tâm đến mô hình tổ chức và quản lý Tòa án của Hungary. Đặc biệt, TANDTC Việt Nam đang rất chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng thẩm phán, coi đây là khâu đột phá để phát triển hệ thống tư pháp Việt Nam, theo tinh thần cải cách tư pháp. Trong khi đó, Hungary rất có kinh nghiệm về đào tạo nói chung và đào tạo tư pháp nói riêng”.

Thay mặt đoàn công tác, Chánh án Andras Baka cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chánh án TANDTC Việt Nam. Qua hội đàm, hai bên đã có cuộc trao đổi rất hữu ích, để hiểu rõ việc hoạt động tư pháp của mỗi nước. Chánh án Andras Baka khẳng định, Tòa án hai nước có thể triển khai các hoạt động hợp tác như: Trao đổi kinh nghiệm về phát triển hệ thống tư pháp; ứng dụng tin học trong quản lý hành chính tư pháp; trao đổi thông tin, tài liệu về pháp luật và kinh nghiệm xét xử.

Chánh án Andras Baka mong rằng, quan hệ hợp tác thân thiện giữa hai nước nói chung, sự hợp tác phát triển trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp nói riêng, giữa Việt Nam và Hungary ngày càng toàn diện, hiệu quả. Hai đoàn đại biểu đã nhất trí cao và khẳng định sẽ đẩy mạnh sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với nhau dưới nhiều hình thức trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.