Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong khu vực biển Đông
Đây là chủ đề hội thảo khoa Quốc tế khai mạc sáng nay (26/11), tại Hà Nội.
Hội thảo do Học viện Ngoại giao phối hợp Hội Luật gia Việt Nam tổ chức. Tham dự có đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, các luật gia, nhà nghiên cứu trong nước và khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, Australia, Bỉ, Mỹ và Canada.
Phát biểu tại Hội thảo, PGS- TS Dương Văn Quảng, Giám đốc Học viện Ngoại giao nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình Biển Đông còn diễn biến phức tạp và có nguy cơ đe dọa tới hòa bình và ổn định trong khu vực, thì tăng cường hợp tác, tìm kiếm các phương thức giải quyết tranh chấp và xử lý các thách thức để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông ngày càng trở nên cấp thiết. Do đó, các nhà nghiên cứu, các học giả tập trung vào 3 nội dung chính, trong đó nêu bật tầm quan trọng biển Đông đối với hòa bình và an ninh khu vực, vị trí biển đông trong chiến lược phát triển của các quốc gia liên quan.
GS-TS Dương Văn Quảng nêu rõ: “Hội thảo xoay quanh nội dung chính: Nguồn gốc và diễn biến tình hình các tranh chấp hiện nay. Từ góc độ pháp lý, chính trị và quan hệ quốc tế, đánh giá hệ luỵ an ninh và hoà bình khu vực, của những diễn biến mới đây ở biển Đông; đánh giá về hiệu quả cơ chế hiện có trong khu vực nhằm kiềm chế căng thẳng gia tăng và thúc đẩy hợp tác, chia sẻ các mô hình hợp tác hiệu quả, đề xuất các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường lòng tin và tăng cường các cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan”.
Với phương thức thảo luận thẳng thắn, khách quan, xây dựng và cầu thị, các luật gia, nhà nghiên cứu đã thảo luận, đóng góp ý kiến gợi mở cho các bên liên quan, với mong muốn hình thành mạng lưới các nhà nghiên cứu về biển Đông để chia sẻ quan điểm, cách tiếp cận các kết quả nghiên cứu từ nhiều góc độ khách nhau như; khoa học pháp lý, chính trị quan hệ quốc tế. Từ đó, các bên liên quan sẽ được chia sẻ đánh giá, phân tích hệ lụy đối với nền hòa bình và an ninh khu vực trước diễn biến mới đây ở biển Đông. Từ đó thúc đẩy nỗ lực các bên trong khu vực với mục đích duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông vì lợi ích của mỗi bên liên quan, vì hòa bình, an ninh và phát triển của cả khu vực. Đây là sự mong đợi của giới hoạch định chính sách và công luận trông chờ những ý kiến khoa học, khách quan./.