Hợp tác Việt Nam và Thái Lan có nhiều triển vọng
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan: “Tôi tin tưởng chắc chắn vào triển vọng tốt đẹp, tương lai tươi sáng của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ ngày càng được phát triển”.
Kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, đặc biệt từ khi Việt Nam gia nhập khối ASEAN năm 1995, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai nước thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã sang thăm Thái Lan và dự Hội nghị cấp cao ASEAN năm 2009 và mới đây nhất, tháng 4/2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghi Ủy hội sông Mekong lần thứ nhất tại Thái Lan. Về phía Thái Lan, trong thời gian qua thành viên Hoàng gia, lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Thái Lan thường xuyên đi thăm Việt Nam. Gần đây nhất, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thăm chính thức Việt Nam tháng 7/2009, dự Hội nghị kinh tế Đông Á tháng 6/2010 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nhân dịp kỷ niệm 34 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2010) , Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương Quốc Thái Lan, Ngô Đức Thắng đã dành cho phóng viên VOV cuộc trả lời phỏng vấn.
![]() |
|
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương Quốc Thái Lan, Ngô Đức Thắng |
** Đại sứ có thể đánh giá tổng quát về quan hệ Việt Nam - Thái Lan thời gian qua?
Đại sứ Ngô Đức Thắng: Có thể khẳng định là rất tốt đẹp. Đối với Việt Nam, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập ASEAN, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Vương Quốc Thái Lan cả trên phương diện song phương và ở cấp độ khu vực, vì lợi ích của hai dân tộc, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới .
Thực tế trong thời gian qua, việc trao đổi hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, thể thao, du lịch, an ninh, quốc phòng và phòng chống tội phạm đã luôn được củng cố và tăng cường. Nhiều Hiệp định quan trọng đã được ký kết giữa hai nước, đặc biệt là Hiệp định về phân giới trên biển ký tháng 8/1997.
Nhiều cơ chế hợp tác đã được hai nước thông qua và hoạt động rất có hiệu quả như: Ủy ban chung về hợp tác thương mại; cuộc họp nội các chung hai nước; Tiểu ban chung về hợp tác an ninh chính trị và Cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Ngoài ra, hai nước đã luôn hỗ trợ nhau trong các khuôn khổ hợp tác khu vực, tiểu khu vực cũng như tại các diễn đàn quốc tế .
Đặc biệt, trong thời gian gần đây, tình cảm hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước được thể hiện rất rõ nét khi Thái Lan ủng hộ Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009; vừa qua Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã gửi thư cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Thái Lan ủng hộ Hoàng thành Thăng Long trở thành Di sản văn hóa thế giới. Tại kỳ họp 34 Ủy ban Di sản văn hóa thế giới tại Brazil, đoàn đại biểu Thái Lan đã bỏ phiếu thuận cho hồ sơ Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam, góp phần mang lại số phiếu cao (18/21) để Hoàng thành Thăng Long trở thành Di sản Văn hóa thế giới.
** Xin Đại sứ đánh giá về triển vọng quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế?
Đại sứ Ngô Đức Thắng: Tôi tin tưởng chắc chắn vào triển vọng tốt đẹp, tương lai tươi sáng của mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ ngày càng được phát triển. Riêng trong lĩnh vực kinh tế, có thể nói tương lai là rất hứa hẹn. Năm 2009, thương mại hai chiều đạt 6,1 tỉ USD, hai nước đặt mục tiêu đạt 10 tỉ USD trong những năm tới .
Về đầu tư, hiện Thái Lan có 216 dự án đang hoạt động tại Việt Nam với số vốn là 5,7 tỉ USD. Thái Lan là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2010, mặc dù có không ít khó khăn, nhưng thương mại hai chiều vẫn tăng, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam sang Thái Lan tăng 4%, nhập khẩu vào Việt Nam từ Thái Lan tăng 43%.
** Việt Nam đang giữ chức Chủ tịch ASEAN, vậy Đại sứ đánh giá như thế nào về sự ủng hộ của Thái Lan đối với Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2009?
Đại sứ Ngô Đức Thắng: Điểm nhấn trong quan hệ hai nước hiện nay là sự tương đồng, tôn trọng và hỗ trợ nhau. Do đó có thể khẳng định, những ủng hộ của Thái Lan trong thời gian Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN là rất rõ nét, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực mà cụ thể là thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN 16, AMM/PMC 43 và ARF 17 vừa qua tại Hà Nội.
Tôi tin tưởng rằng, với nỗ lực của Việt Nam, sự ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm của Thái Lan cùng các nước ASEAN khác, Việt Nam sẽ thành công trong năm Chủ tịch ASEAN.
** Xin cảm ơn Đại sứ ./.
