Phiên toà công luận quốc tế ủng hộ nạn nhân da cam/dioxin Việt Nam:

Hướng đi thuyết phục

Điều này càng góp thêm tiếng nói quan trọng cho quá trình đi đòi công lý, lẽ phải cho các nạn nhân chất độc cam/dioxin Việt Nam.

Phiên tòa công luận quốc tế ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam diễn ra trong những ngày qua với những ý kiến trình bày hết sức thuyết phục, thể hiện sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Điều này càng góp thêm tiếng nói quan trọng cho quá trình đi đòi công lý, lẽ phải cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Về vấn đề này, chúng tôi phỏng vấn ông Trần Xuân Thu – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, sau khi tham dự phiên tòa.

PV: Ông nhận thấy sự quan tâm, sự ủng hộ của các bạn Pháp và quốc tế tại phiên tòa đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam như thế nào ?

Ông Trần Xuân Thu: Có thể nói, các bạn Pháp, nhất là các luật gia, Hội luật gia Pháp là người đăng cai tổ chức tòa án này hết sức nhiệt tình trong việc chuẩn bị tổ chức cũng như những nội dung hoạt động của tòa án này.

Các bạn quốc tế đến từ các nước Mỹ, Hàn Quốc, Hy Lạp cũng đã rất nhiệt tình ủng hộ.

Tôi đánh giá rất cao cầu truyền hình đã mời được bà Steman - một nhà khoa học có nhiều nghiên cứu về hậu quả của chiến tranh hóa học và những số liệu của bà được các nhà khoa học thế giới, các nhà khoa học Việt Nam công nhận trong nhiều vấn đề, ví dụ thiệt hại về con người, với 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hay là về đất đai bị phun rải là bao nhiêu.

Một nạn nhân của Mỹ đã đưa ý kiến qua cầu truyền hình và khẳng định tác hại và nói rõ hơn cùng với các nạn nhân Việt Nam về hậu quả cuộc chiến của cuộc chiến tranh hóa học. Điều đó rất quý giá.

 

Các luật sư trao đổi 

PV: Về những ý kiến, những phát biểu trong các buổi làm việc của phiên tòa lần này, ông có đánh giá gì ?

Ông Trần Xuân Thu: Trong hai ngày tòa làm việc qua các ý kiến của các nhân chứng, các nạn nhân và giới thẩm phán, các nhà tổ chức của tòa án và đại diện các luật gia của Pháp, tôi cho rằng hướng đi của tòa là rất tốt, phản ánh được nguyện vọng, yêu cầu, đòi hỏi của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Tôi rất quan tâm tới phát biểu của luật sư Roland Weyl-đại diện Hội Luật gia Dân chủ Pháp. Ông ấy có nhiều ý kiến đầy đủ phản ánh nguyện vọng của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đối với tòa án này. Trong đó nêu lên điểm quan trọng là tòa phải làm thế nào để phía Mỹ nhận ra trách nhiệm của mình trong việc đã sử dụng chất độc đó tại Việt Nam, gây ra những mất mát, tổn thương cho đất nước Việt Nam. Ý kiến của ông cũng đòi hỏi phía Mỹ phải có trách nhiệm trong việc tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh và đền bù cho thiệt hại về sức khỏe của các nạn nhân.

Những ý kiến của các bạn quốc tế tại phiên tòa đều có điểm chung, mong muốn xác định được trách nhiệm của phía Mỹ và  phía Mỹ phải có trách nhiệm trong việc tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh và phải có đền bù cho thiệt hại về sức khỏe của các nạn nhân Việt Nam.

PV: Phiên tòa đã giúp cho công luận Pháp, bạn bè Pháp cũng như thế giới nhận thấy rõ hơn hậu quả nghiêm trọng của chất độc da cam /dioxin tại Việt Nam?

Ông Trần Xuân Thu: Tôi nghĩ rằng, tòa án lần này đóng góp thêm và làm sáng tỏ về trách nhiệm của những người đã gây ra cuộc chiến tranh hóa học và rõ hơn phần họ phải có trách nhiệm làm những việc thực tế đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và đối với việc khắc phục hậu quả của môi trường sinh thái tại Việt Nam do cuộc chiến tranh mà quân đội Mỹ gây ra.

Tiếng nói chung đã được nhiều người cùng nói, nhiều nước, nhiều góc độ của các nhà khoa học, của các nhà thẩm phán, luật sư và của công chúng theo dõi phiên tòa cũng như trực tiếp tham gia phiên tòa. 

Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.