Hướng tới đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm sự kiện lịch sử 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Hòa chung không khí cả nước kỷ niệm 61 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2009), sáng 14/6 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương chủ trì Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”.
Lễ phát động phong trào thi đua “ Cả nước hướng tới 1000 năm Thăng Long-Hà Nội” diễn ra khi chỉ còn 483 ngày nữa là Thủ đô Hà Nội, trái tim của Tổ quốc tròn 1 nghìn năm tuổi. Việt Nam lúc đó sẽ trở thành nước thứ 29 trên thế giới có Thủ đô nghìn năm tuổi. Đây là sự kiện lịch sử có nghĩa trọng đại đối với người dân Thủ đô và nhân dân cả nước.
Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Thủ đô Hà Nội”, các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã và đang ngày đêm tích cực lao động, sản xuất, tôn tạo nhiều di tích lịch sử văn hoá, phát triển hạ tầng cơ sở, chỉnh trang đô thị gắn với phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch... Năm 2009-2010 sẽ diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, trong đó cả nước sẽ long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng phát động đợt thi đua đặc biệt “Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”.
Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm hợp lực của toàn xã hội, gắn các hoạt động thi đua với việc thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009…
Thủ tướng nêu rõ, phong trào thi đua phải tạo động lực, góp phần giải quyết tốt những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của từng Bộ, ngành, địa phương, đi đôi với việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính; phát triển văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo; phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm thiểu tai nạn giao thông; ổn định chính trị, giữ vững an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả…
Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm dấy lên phong trào thi đua “Cả nước hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”, Thủ tướng yêu cầu từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, là việc làm thiết thực, trách nhiệm, tình cảm của mỗi Bộ, ngành, địa phương và mỗi công dân đối với thủ đô Hà Nội.
Gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hoá tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến và làm tốt công tác khen thưởng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.
Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua mà nòng cốt là phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, niềm vinh dự, trách nhiệm to lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hướng tới Đại lễ kỷ niệm. Thủ đô Hà Nội phải đi đầu trong cả nước về mọi mặt, tập trung các giải pháp chống suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thành các công trình trọng điểm đảm bảo chất lượng để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; làm tốt công tác quy hoạch Thủ đô phù hợp với địa giới hành chính mới…
Thủ tướng chỉ đạo các Bộ ngành liên quan và UBND thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các qui định pháp luật về thi đua khen thưởng, khắc phục cho được những tồn tại, yếu kém hiện nay để công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thủ tướng nhấn mạnh đến tổ chức tốt việc triển khai học tập chủ đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Cũng tại buổi lễ, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2008; khẳng định tư tưởng xuyên suốt trong phong trào thi đua yêu nước năm nay là “Cả nước chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn, thi đua giành thắng lợi”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: phong trào thi đua yêu nước đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước trong năm qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 60 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2008./.