Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN:

Hướng tới kết nối cộng đồng và mở rộng đối tác

Hội nghị sẽ tập trung làm rõ chủ đề của ASEAN 2010: “Hướng tới cộng đồng ASEAN – từ tầm nhìn đến hành động”, trong đó khẳng định việc cần thiết phải thúc đẩy nhanh quá trình hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015

Từ ngày 16 - 23/7 tới đây, tại Hà Nội sẽ diễn Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN lần thứ 43, cùng một loạt các Hội nghị liên quan như: Hội nghị sau Bộ trưởng PMCs và Diễn đàn khu vực ASEAN ARF lần thứ 17. Đây là hoạt động thường niên quan trọng của các nước thành viên ASEAN và các đối tác, nhằm thảo luận những giải pháp và định hướng hợp tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang tập trung triển khai Hiến chương và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Chính vì vậy, Hội nghị sẽ tập trung làm rõ chủ đề của ASEAN 2010: “Hướng tới cộng đồng ASEAN – từ tầm nhìn đến hành động”, trong đó khẳng định việc cần thiết phải thúc đẩy nhanh quá trình hình thành cộng đồng ASEAN vào năm 2015 và nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN trên 3 trụ cột (chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội); đưa Hiến chương ASEAN đi vào cuộc sống, tăng cường kết nối trong nội khối ASEAN và ASEAN với các đối tác khác.

Các Bộ trưởng cũng sẽ trao đổi về cách thức giữ vai trò chủ đạo của ASEAN trong cấu trúc khu vực và các biện pháp tăng cường quan hệ của ASEAN với các đối tác, trong đó có việc tổ chức các Hội nghị thượng đỉnh ASEAN với các đối tác lớn như Nga, Mỹ... Đồng thời đồng ý tiếp tục thúc đẩy sự đại diện của ASEAN vào Hội nghị thượng đỉnh G20. ASEAN cũng mong muốn tranh thủ sự ủng hộ của các bên đối tác để cùng nhau đối phó với các thách thức hiện nay như chủ nghĩa khủng bố, an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh…

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng sẽ thảo luận những vấn đề quốc tế lớn (do từng Bộ trưởng đề xuất); chuẩn bị các kế hoạch cho Hội nghị cấp cao ASEAN 17, Hội nghị cấp cao Đông Á, Hội nghị cấp cao ASEAN với từng nước đối tác dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại Hà Nội. Việt Nam, với vai trò là chủ nhà cũng sẽ đề xuất những sáng kiến nhằm thúc đẩy các nỗ lực của ASEAN.

Ông Phạm Quang Vinh Trưởng, tiểu ban tuyên truyền ASEAN 2010 cho biết: “Chúng ta dự kiến tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên, đó là đẩy nhanh tiến độ xây dựng cộng đồng và thực hiện Hiến chương; mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác; tích cực chuẩn bị các hội nghị cấp cao; thúc đẩy hợp tác chung để ứng phó với các thách thức; và cuối cùng là tăng cường vị thế của ASAEAN, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN”.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các Hội nghị liên quan lần này dự kiến sẽ thông qua nhiều kết quả quan trọng như thông cáo chung của AMM 43, kế hoạch công tác 5 năm đầu tiên về nhân quyền, kết quả tiến độ kết nối ASEAN để trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN 17. Đồng thời, các Bộ trưởng cũng có thể thông qua 2 văn kiện quan trọng, đó là nội dung sửa đổi Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á nhằm tạo điều kiện cho Liên minh châu Âu và Canada tham gia là thành viên; Chương trình hành động Hà Nội nhằm triển khai hoạt động của Diễn đàn khu vực ASEAN ARF đến năm 2020. Ngoài ra, Hội nghị cũng dự kiến sẽ thông qua nhiều chương trình hành động cho giai đoạn mới trong quan hệ ASEAN + Canada, ASEAN + New Zealand, ASEAN + Ấn Độ.

Cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội nghị đã được hoàn tất. Với vai trò là chủ nhà, việc tổ chức thành công Hội nghị AMM 43 và các Hội nghị liên quan sẽ góp phần vào việc đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, là bước chuẩn bị cho  Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.