Quan hệ Việt-Mỹ:

Hướng tới một tương lai tươi sáng hơn

“Thành tựu lớn nhất trong 15 năm quan hệ Việt Mỹ là lòng tin đã được xây dựng giúp hai bên trở thành đối tác quan trọng của nhau và đóng góp vào hoà bình, ổn định của khu vực và thế giới”.

Đó là lời khẳng định của ông Peter Peterson, Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao 15 năm về trước.

Quan hệ ngoại giao giữa 2 nước có những bước tiến quan trọng

Phóng viên VOV phỏng vấn ông bên lề Hội thảo Quốc tế có chủ đề “Quan hệ Việt Nam- Hoa Kỳ: Hướng tới một tương lai tươi sáng hơn” đang diễn ra tại Hà nội.

PV: Thưa ông, ông là một trong những người trực tiếp đóng góp nỗ lực thúc đẩy bình thường hoá quan hệ Việt- Mỹ cách đây 15 năm và được bổ nhiệm là vị Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Hà nội vào năm 1997.

Trở lại Việt Nam vào dịp kỷ niệm đặc biệt này, chắc hẳn ông có những cảm xúc rất riêng. Nhìn lại mối quan hệ 15 năm qua, theo ông, điều đáng nói nhất là gì?

Ông Peter Peterson: Bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ là một sự kiện hay đúng hơn là một tiến trình có ý nghĩa lịch sử bởi không ai có thể tưởng tượng được hai quốc gia đã vượt qua quá khứ thù địch để hợp tác tốt như hiện nay. Sau 15 năm, hai bên đã có lòng tin, sự tự tin, sự chân thành và đó là những viên gạch vững chắc đặt nền móng cho quan hệ hai nước trong tương lai.

PV: Để nói một cách ngắn gọn về thành tựu lớn nhất của 15 năm quan hệ Việt - Mỹ, ông sẽ nói gì?

Ông Peter Peterson
Ông Peter Peterson: Thành công lớn nhất là hai bên đều nhận ra tầm quan trọng của thúc đẩy hợp tác song phương vì lợi ích chung của cả hai nước. Và đặc biệt, quan hệ Việt- Mỹ 15 năm qua đã vượt qua tầm song phương, là mối quan hệ có tầm quan trọng quốc tế, đã có đóng góp và ảnh hưởng đáng kể cho hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

PV: Về phía dư luận Mỹ, 15 năm qua đi, xin ông cho biết có những thay đổi nào trong nhận thức của người Mỹ về Việt Nam và về quan hệ với Việt Nam hay không?

Ông Peter Peterson: Thay đổi rất rõ rệt, không thể nói là tất cả nhưng hầu hết người Mỹ giờ đây nhìn Việt Nam là một đất nước đang phát triển năng động, ổn định và hoà bình chứ không còn là một cuộc chiến tranh nữa.

PV: Ông đang tham dự cuộc hội thảo quốc tế có chủ đề “Quan hệ Việt- Mỹ- Hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”. Vậy theo ông để có một tương lai như thế, hai nước cần phải làm gì tiếp theo?

Ông Peter Peterson: Chúng ta phải hiểu rằng trong quan hệ giữa hai quốc gia bất kỳ luôn tồn tại những tranh cãi và mâu thuẫn. Ví dụ trong quan hệ giữa Mỹ với Canada hay Mexico vẫn luôn xảy ra những tranh cãi do khác biệt quan điểm, lợi ích giữa hai bên. Mối quan hệ song phương ở bất cứ đâu cũng tồn tại những vấn đề như vậy, không thể bỏ cuộc hay cố tránh xa nó, và cũng không nên xem những chuyện đó quá nghiêm trọng.

Điều cần làm là tiếp tục tăng cường hiểu biết, đối thoại trên cơ sở lòng tin và lợi ích chung của người dân cả hai nước để cùng giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Đánh giá trong một bức tranh toàn diện, tôi tin tưởng rằng tương lai quan hệ Việt- Mỹ rất tươi sáng, dĩ nhiên là cả hai bên phải cùng đóng góp vào đó.

PV: Tiếp sau nhiệm kỳ làm Đại sứ Mỹ tại Hà nội cho đến tận bây giờ, ông vẫn tiếp tục gắn bó với Việt Nam và đóng góp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ông có thể nói thêm về điều này?

Ông Peter Peterson: Việt Nam là quê hương thứ 2 của tôi, tôi muốn nói như thế vì tôi yêu mến đất nước, con người nơi đây, tôi có một người vợ Việt Nam, tôi thích sống và làm việc ở đây. Vì thế, sau khi kết thúc nhiệm kỳ làm Đại sứ, tôi vẫn tiếp tục gắn bó với Việt Nam trong nhiều cương vị khác.

Hiện nay tôi đang tham dự một dự án hỗ trợ cải thiện cuộc sống cho trẻ em tại Đà Nẵng. Tôi cảm thấy không hề mệt mỏi và chưa bao giờ muốn nghỉ ngơi trong các nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

**Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.