Quan hệ Việt Nam- Hungary

Hướng tới tương lai với một tinh thần rất lạc quan

Đại sứ  Hungary tại Hà Nội Vizi László khẳng định, quan hệ hai nước đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Chặng đường hợp tác tốt đẹp đã qua, đang mở ra rất nhiều triển vọng mới cho quan hệ hai nước.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Hungary (3/2), VOVNews phỏng vấn Đại sứ Vizi Laszlo về mối quan hệ song phương và những triển vọng hợp tác trong tương lai.

PV: Thưa Đại sứ, hai nước Việt Nam và  Hungary đang kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ đánh giá như thế nào về quan hệ song phương hai nước trong thời điểm hiện nay?

Đại sứ Vizi László: Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và  Hungary trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá phát triển rất tốt.

Tuy nhiên, hợp tác trong lĩnh vực xã hội - văn hoá chưa được như ý muốn và chúng tôi mong muốn cải thiện điều này. Chúng tôi cho rằng, quan hệ song phương chỉ có thể phát triển toàn diện nếu lĩnh vực văn hoá-xã hội được coi trọng. Bởi các mối quan hệ giữa con người và con người đều được thông qua con đường văn hoá. Từ tháng 1 đến tháng 12/2009, chúng tôi đã có một chuỗi các hoạt động tổ chức nhân dịp 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Và trong khuôn khổ các sự kiện này, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn bè Việt Nam về văn hoá, văn học, sách, âm nhạc, nghệ thuật điêu khắc của  Hungary.

PV: Thưa Đại sứ, cuối năm 2009, trong buổi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Bajnai Gordon nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong những đối tác rất quan trọng của  Hungary tại châu Á. Vậy, để đẩy mạnh mối quan hệ tiềm năng này, chúng ra cần phải triển khai những biện pháp gì?

Đại sứ Vizi László: Để phát triển mối quan hệ này chúng ta có thể dựa trên hai yếu tố chính. Thứ nhất là mối quan hệ giữa hai dân tộc mà chúng ta đã có, rất sâu sắc và có truyền thống lâu đời. 3.000-4.000 cán bộ Việt Nam đã từng theo học ở  Hungary cũng như 5000 người dân Việt Nam đang sinh sống ở  Hungary cũng là một cầu nối quan trọng giữa hai nước. Thứ hai, hai nước đang có những nhu cầu, những lợi ích rất cụ thể gắn liền với hợp tác kinh tế hai bên. Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới đạt tăng trưởng 5,2% GDP trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua. Vì vậy mà chính phủ  Hungary đang kêu gọi giới đầu tư, các doanh nghiệp Hungary về khả năng hợp tác và đầu tư tại Việt Nam qua các kênh thông tin, các chương trình hợp tác chung cũng như các chương trình xúc tiến thương mại giữa hai nước.

Trong khuôn khổ các chuyến thăm song phương cấp cao giữa hai nước, như đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, đoàn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều có các doanh nghiệp lớn tháp tùng và ngược lại. Đây là những dấu hiệu rất lạc quan.

PV: Thưa Đại sứ, năm 2008 kim ngạch hai chiều hai nước đạt 100 triệu USD nhưng năm 2009 thì kim ngạch hai chiều lại chưa đạt được con số ấy, mặc dù hai nước chúng ta có rất nhiều tiềm năng hợp tác. Theo Đại sứ chúng ta cần có thêm những biện pháp gì để đẩy mạnh quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư?

Đại sứ Vizi László: Vì nhiều lý do mà năm 2009 kim ngạch thương mại song phương của nhiều quốc gia, không chỉ riêng Việt Nam và Hungary, đều sụt giảm. Bước sang năm 2010 và 2011, chúng ta sẽ có thể bù đắp lại những con số thiếu hụt đó. Thậm chí, theo tôi kim ngạch thương mại hai chiều sẽ tăng lên. Để đạt được điều này, chúng ta cần đẩy mạnh triển khai hai thỏa thuận tài chính đã ký kết, là các gói tín dụng ưu đãi trị giá 35 triệu euro và 60 triệu euro. Trong đó, gói đầu tiên ưu tiên giúp đỡ, hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực xử lý nước thải tại 3 tỉnh Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Và gói thứ 2 theo kế hoạch sẽ được sử dụng để xây dựng một Bệnh viện Ung bướu ở Cần Thơ với qui mô 500 giường và trang thiết bị phục vụ các bệnh nhân nghèo. Ngoài hai lĩnh vực truyền thống là dược phẩm và thực phẩm, thì sẽ có thêm nhiều lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, khảo sát và đánh giá trữ lượng nước khoáng của Việt Nam sẽ được đưa vào hợp tác. Chúng tôi hướng tới năm 2010 và năm 2011 với một tinh thần rất lạc quan.

PV: Như Đại sứ đã biết, người dân Việt Nam đang chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền. Nhân dịp Xuân mới, Đại sứ có lời chúc gì cho quan hệ song phương Việt Nam- Hungary?

Đại sứ Vizi László: Đây là Tết Nguyên đán thứ 3 tôi có mặt tại Việt Nam. Tôi rất cảm động khi Tết Nguyên đán là dịp sum họp của người Việt Nam, bởi ai xa nhà cũng cố gắng về quê hương trong dịp này. Tôi nghĩ rằng đây là điểm chung giữa hai dân tộc cùng gắn bó bởi sợi dây gia đình. Tết truyền thống ở Hungary là Giáng sinh. Dịp này mọi người đều trở về nhà, đi thăm hỏi họ hàng, quây quần bên người thân của mình. Điểm này tôi thấy người Hungary rất giống người Việt Nam.

Với tư cách Đại sứ, tôi rất vui mừng khi được làm việc tại Việt Nam, giữa những người bạn Việt Nam mến khách. Và tôi tự hào vì luôn nhận được lời mời từ những người bạn Việt Nam mời đến ăn Tết cùng gia đình của họ. Tôi cũng được biết rằng, chỉ có những người bạn rất thân thì mới được mời đến nhà ăn Tết. Và vì vậy tôi muôn gửi một thông điệp tới tất cả các bạn Việt Nam của tôi rằng các bạn có quyền tự hào về những thành quả mà các bạn đã đạt được sau những gì đất nước Việt Nam đã trải qua. Tôi chúc các bạn cố gắng giữ được niềm tin cũng như sự năng động mà các bạn đang có.

PV: Xin cảm ơn Đại sứ!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.