Kết nối vì một thế giới hoà bình hơn
Là một thành viên của Interpol, Việt Nam cam kết nỗ lực trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, vì hoà bình, ổn định của thế giới
- Interpol mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam
- Interpol Việt Nam phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
Từ ngày 31/10 - 4/11, Kỳ họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 80 sẽ diễn ra tại Việt Nam. Việc đăng cai tổ chức Kỳ họp thể hiện quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong hội nhập quốc tế; đồng thời khẳng định cam kết thực hiện nghĩa vụ nước thành viên của tổ chức Interpol trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.
Với chủ đề “Kết nối cảnh sát toàn cầu vì một thế giới hoà bình hơn. Tăng cường quan hệ đối tác, xây dựng năng lực và đổi mới”, Kỳ họp Đại Hội đồng Interpol lần thứ 80 sẽ đánh giá lại việc triển khai thực hiện các Nghị quyết liên quan đến phòng, chống tội phạm; kết quả triển khai các Chương trình, Kế hoạch công tác của Tổ chức Interpol. Kỳ họp lần thứ 80 cũng là dịp để các nước thành viên trao đổi kinh nghiệm về đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia.
Cũng tại Kỳ họp này, Interpol sẽ đề ra phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo của Tổ chức nhằm phù hợp với xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế.
|
Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với cảnh sát các nước đấu tranh phòng, chống tội phạm (Ảnh: anninhthudo.vn) |
Phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia
Qua 20 năm gia nhập Interpol, thông qua các khuôn khổ hợp tác và không ngừng cải tiến, nâng cao hệ thống thông tin, viễn thông hiện đại, lực lượng Interpol Việt Nam đã thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý, trao đổi thông tin tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương của Việt Nam và cảnh sát các nước.
Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ và trao trả trên 200 đối tượng truy nã cho cảnh sát Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Australia… đồng thời phối hợp với cảnh sát nước ngoài bắt giữ và dẫn độ về nước 49 đối tượng truy nã của Việt Nam. Trong đó có đối tượng Bùi Hữu Tài và Nguyễn Thành Thắng được FBI (Mỹ) xếp vào danh sách 2 trong 10 đối tượng nguy hiểm nhất của năm 1998.
Đối với tội phạm hình sự, từ năm 1991 đến nay, cảnh sát Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước, cơ quan thi hành pháp luật nước ngoài xác minh làm rõ nhân thân lai lịch, tiền án, tiền sự, hoạt động phạm tội của trên 1.000 đối tượng liên quan đến các chuyên án lớn về hình sự của các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương, cảnh sát các nước. Tham gia phối hợp điều tra, xác minh hơn 2.500 vụ việc liên quan đến hoạt động phạm tội giết người, cướp tài sản, nhập cư bất hợp pháp, mua bán người, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia…
Về tội phạm kinh tế, qua công tác phối hợp đấu tranh, cảnh sát Việt Nam cùng các cơ quan chức năng trong nước và nước ngoài đã điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt đã phát hiện và điều tra 30.863 vụ việc có dấu hiệu phạm tội có yếu tố nước ngoài với 33.834 đối tượng (trong đó có 991 đối tượng là người nước ngoài, 415 đối tượng cầm đầu là người nước ngoài), đã xác minh làm rõ thông tin về hàng ngàn đối tượng, trên 200 tổ chức có tư cách pháp nhân (là các công ty, ngân hàng, quỹ tín dụng…) liên quan đến các hoạt động tội phạm kinh tế như rửa tiền, buôn lậu, lừa đảo…
Với loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, chỉ tính năm 2010, cảnh sát Việt Nam đã phát hiện và xác minh 75 đầu mối vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây thiệt hại ước tính gần 20 tỷ đồng, 2.000.000 AUD, 130.242 USD, 820 máy tính xách tay và linh kiện điện tử các loại. Trong đó, đã xác lập và đấu tranh 7 chuyên án; xác minh làm rõ 55 vụ việc; chuyển Cơ quan điều tra 19 vụ; 36 vụ chuyển thanh tra chuyên ngành các cấp xử phạt hành chính và các hình thức xử lý khác; thu hồi 10,238 tỷ đồng và 112.842 USD; đang tiếp tục điều tra, xác minh 20 vụ.
Trong 5 năm trở lại đây, cảnh sát Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý gần 60 vụ việc liên quan đến hoạt động của các đối tượng khủng bố hoặc nghi khủng bố; trong đó chủ yếu là các yêu cầu của cảnh sát Mỹ, Anh, Pakistan, Ban Tổng thư ký Interpol… Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Việt Nam đang quản lý danh sách, thông tin cá nhân của trên 1.000 đối tượng có lệnh truy nã quốc tế về tội khủng bố cũng như hàng ngàn đối tượng nghi có liên quan đến các tổ chức khủng bố quốc tế như Al Qeada, Jemah Islamyah (JI), G.I.A…
Cũng trong khuôn khổ hợp tác Interpol, cảnh sát Việt Nam đã phối hợp với Ban Tổng Thư ký Tổ chức Interpol, cảnh sát các nước và cơ quan thực thi pháp luật các nước thành viên thực hiện thành công rất nhiều chuyên án, vụ án lớn về tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài.
|
Cơ quan cảnh sát điều tra lấy lời khai của đối tượng phạm tội gốc Phi (Ảnh: cand.com.vn) |
Triệt phá các đường dây ma tuý liên quan đến các đối tượng gốc Phi
Theo kết quả điều tra, trong những năm gần đây, đặc biệt là từ đầu năm 2009 đến nay, tình hình người Việt Nam hoạt động phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đi Trung Quốc tiêu thụ bị cảnh sát và hải quan Trung Quốc phát hiện, bắt giữ diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009, các lực lượng chức năng của Trung Quốc đã bắt giữ đối tượng là người Việt Nam vận chuyển ma túy sang Trung Quốc thu giữ 52,8 kg heroin.
Qua thông tin trao đổi giữa Tổng cục Tình báo (Bộ Công an) và Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc, số người Việt Nam mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy sang Trung Quốc đều có liên quan đến một số đối tượng người gốc châu Phi hiện đang cư trú tại TP HCM.
Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy đã thực hiện 6 vụ án (309N, 509N, 609H, 709H…) để đấu tranh. Sau nhiều tháng tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực đấu tranh; đến nay đã triệt phá thành công 4 chuyên án, khởi tố 7 vụ án, bắt 29 bị can (trong đó có 17 bị can là người nước ngoài, chủ yếu là người gốc Phi). Trong đó có thể kể đến là vụ Nnaji David Ete cùng đồng bọn mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xảy ra tại TP HCM, Lạng Sơn (vụ án 309N).
|
20 năm qua, Interpol Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý trên 44.749 lượt thông tin, trong đó có 12.379 lượt thông tin liên quan đến công tác truy nã quốc tế, 12.714 lượt thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự xuyên quốc gia, 3.324 lượt thông tin liên quan đến tội phạm kinh tế, 2.990 lượt thông tin về tội phạm ma tuý và trên 13.122 lượt thông tin liên quan đến tương trợ tư pháp hình sự. |
Nnaji David Ete, quốc tịch Nigeria, sang Việt Nam được 5 năm, sống ở TP HCM và lấy vợ người Việt Nam. Nnaji David Ete cùng các đối tượng gốc Phi tổ chức đường dây mua bán ma túy từ Ấn Độ, qua Lào, Malaysia, Pakistan về TP HCM, bằng thủ đoạn giấu vào quần áo, sách (từ điển), đế dép; sau đó thuê các đối tượng là người Việt Nam vận chuyển đi Trung Quốc tiêu thụ. Từ năm 2008 - tháng 6/2009, vợ chồng Nnaji David Ete đã 29 lần nhận ma túy và thuê các đối tượng người Việt Nam vận chuyển đi Trung Quốc, giao cho đối tượng người da đen.
Sau khi bị bắt giữ, các bị can cơ bản đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Kết quả điều tra đủ căn cứ kết luận các bị can đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy đã đề nghị Viện KSND tối cao chỉ đạo điều tra, trục xuất các đối tượng về nước.
Ngoài vụ án trên, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Việt Nam cũng đã triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma tuý khác liên quan đến các đối tượng gốc Phi như: vụ Chime Chidike Ben (quốc tịch Nigeria) cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy, bắt quả tang 3 đối tượng, tang vật thu giữ là 11 chiếc áo váy, mỗi chiếc có từ 26 đến 32 chiếc cúc, trong mỗi chiếc cúc đều chứa heroin. Vụ Nguyễn Thị Xuân Hương cùng đồng bọn mua trái phép chất ma túy, thu giữ gần 7 kg. Vụ Anyawu Chima Stanley (quốc tịch Nigeria), thu giữ 2 túi nilon chứa heroin được cất giấu trong đế của 2 chiếc dép…/.