Kêu gọi trách nhiệm cả cộng đồng phòng chống tham nhũng

Chính phủ Việt Nam xác định phòng chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó các tổ chức, đoàn thể và báo chí có vai trò quan trọng

Hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng (9/12), sáng nay, Thanh tra Chính phủ phối hợp Ngân hàng Thế giới phát động Ngày sáng tạo Việt Nam lần thứ 6 - năm 2009 với chủ đề “Nâng cao tính trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng”.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình cho biết, trong những năm qua, với quyết tâm kiên quyết đấu tranh đẩy lùi tham nhũng, Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, triển khai nhiều chương trình, biện pháp phòng, chống tham nhũng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Trong khi tình hình tham nhũng còn những diễn biến phức tạp, việc tổ chức Ngày sáng tạo Việt Nam với chủ đề về phòng chống tham nhũng khẳng định quyết tâm đẩy lùi vấn nạn này của cả hệ thống chính trị và người dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế cũng như các nhà tài trợ.

Ông Mai Quốc Bình cũng nhấn mạnh, “tính trách nhiệm” được nêu trong chủ đề của Ngày sáng tạo 2009 bao hàm cả trách nhiệm của bộ máy Nhà nước và trách nhiệm của người dân trong phòng chống tham nhũng. Trách nhiệm của bộ máy Nhà nước thể hiện qua việc cung cấp các dịch vụ công hiệu quả đến người dân. Nền hành chính phục vụ cần phải hướng về lợi ích của người dân một cách dân chủ, không chỉ ban hành quyết định mà còn giải thích cặn kẽ, rõ ràng các quyết định đó; phải thông tin đầy đủ để không làm mất lòng tin của người dân. Hoạt động của nền hành chính phục vụ đòi hỏi tổ chức bộ máy hành chính thích hợp, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng, tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân. Còn trách nhiệm của người dân được thể hiện trong khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Người dân chủ động đưa ra những ý kiến của mình về một chủ trương, chính sách hoặc về một văn bản pháp luật, một quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính có tác động đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Khái niệm minh bạch được xem là công cụ đặc biệt quan trọng, là giải pháp phòng chống tham nhũng mang tính chủ động, tích cực, là đòi hỏi của xã hội gắn liền với công quyền được thông tin. Ở Việt Nam, hiện việc công khai hoá, minh bạch hoá hoạt động của bộ máy nhà nước nói chung, bộ máy hành chính nhà nước nói riêng là đòi hỏi quan trọng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Đồng tình với quan điểm của phía Việt Nam, đại diện cơ quan đồng tổ chức, ông Martin Rama, Quyền Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng cho rằng, để xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, đòi hỏi phải tăng cường trách nhiệm giải trình, sự tham gia của người dân, minh bạch hoá, cải thiện tiếp cận thông tin quản lý và đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Martin Rama cũng bày tỏ sự tin tưởng cuộc thi sẽ đóng góp cho tất cả những mục tiêu trên.

Ban Tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 9/3/2009. Các đề án dự thi sẽ được đăng tải trên trang web của Ngân hàng Thế giới, của Thanh tra Chính phủ và báo Thanh tra.

10 sáng kiến hay nhất nhằm đảm bảo tính minh bạch, quyền được tiếp cận thông tin và xây dựng nền hành chính phục vụ, góp phần nâng cao trách nhiệm và minh bạch, giảm tham nhũng trong cung cấp các dịch vụ công sẽ được trao giải, cùng với số tiền tối đa 15.000 USD để thực hiện những ý tưởng này.

Trả lời phỏng vấn báo chí về việc Thanh tra Chính phủ sẽ có những biện pháp gì để đảm bảo cho những đề án, sáng kiến hiệu quả được thực thi, ông Mai Quốc Bình khẳng định, Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp chuyển các đề án về địa phương, cùng với hệ thống thanh tra ở địa phương giám sát việc tiếp nhận và triển khai, thực hiện các đề án đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.