Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14

Đây là dịp các Bộ trưởng trao đổi những quan điểm về triển vọng kinh tế thế giới và khu vực, đánh giá những rủi ro tiềm ẩn để đề ra những giải pháp hữu hiệu để có thể phát triển kinh tế một cách bền vững.

Sáng 8/4, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14. Dự hội nghị có ông Shinoharra, Phó Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế; ông Daboub, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới; ông Kuroda, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, thời gian qua mặc dù chịu sự tác động nhiều mặt của cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, nhưng ASEAN vẫn tiếp tục đoàn kết và vững bước chuyển sang giai đoạn mới, đưa hiến chương ASEAN đi vào cuộc sống và đẩy mạnh các nỗ lực hướng tới mục tiêu hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015. Để đạt được mục tiêu này, ASEAN phải cùng nhau kiên trì hội nhập kinh tế, phải tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch, cam kết đã được thông qua.

Ký kết Nghị định thư về biểu thuế quan hài hòa ASEAN

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Hội nhập tài chính tiền tệ là một phần quan trọng trong hội nhập kinh tế ASEAN. Kế hoạch hành động của ASEAN trong lĩnh vực phát triển thị trường vốn, tự do hóa dịch vụ tài chính, hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm, hải quan cũng như lĩnh vực ngân hàng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, các nội dung hợp tác cụ thể như “Sáng kiến phát triển thị trường vốn châu Á” và “Đa phương hóa sáng kiến Chiang Mai” thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN với 3 nước Đông Bắc Á Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật bản sẽ là những nhân tố then chốt để  đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế tài chính của khu vực.

Nội dung thảo luận chính của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN tại Hội nghị  ngày 8/4 là tập trung về kiểm điểm tình hình kinh tế khu vực và thế giới, đối thoại về các biện pháp chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, đồng thời rà soát các hoạt động hợp tác tài chính ASEAN và đặt kế hoạch triển khai trong năm 2010 với mục tiêu là tăng cường năng lực giám sát và phối hợp các biện pháp, chính sách nhằm hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững trong khu vực. Trong đó tập trung kiểm điểm Lộ trình hội nhập tài chính tiền tệ ASEAN trong các lĩnh vực: phát triển thị trường vốn, tự do hoá tài khoản vốn; tự do hoá dịch vụ tài chính và hợp tác tiền tệ.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Văn Ninh, đây là diễn đàn không thể thiếu của các Bộ trưởng tài chính các chuyên gia trong quá trình hoàn thiện chính sách tài chính tiền tệ.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 cũng Thảo luận về đề xuất thành lập Quỹ Tài trợ cơ sở hạ tầng ASEAN nhằm thúc đẩy việc huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu vực; Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác như: bảo hiểm, thuế, hải quan; Thảo luận về các vấn đề khác như chương trình xúc tiến đầu tư của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN trong năm 2010, Cơ quan giám sát kinh tế vĩ mô ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.