Khai mạc Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc
Với chủ đề “Đối tác thực chất, Hữu nghị bền lâu”, Hội nghị đã khai mạc chiều 1/6 tại đảo Jeju (Hàn Quốc). Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo Nhà nước/Chính phủ các nước ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị
Tại Hội nghị này, lãnh đạo các nước đã tập trung kiểm điểm, bàn phương hướng và biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc theo hướng thực chất và hiệu quả hơn. Các nhà lãnh đạo đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị cũng như những phát triển nhanh chóng và năng động của quan hệ đối thoại ASEAN - Hàn Quốc trong 20 năm qua; đồng thời cam kết tiếp tục triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã có, nhất là Chương trình hành động thực hiện Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Toàn diện và các Hiệp định về lập Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc.
Các nhà lãnh đạo ASEAN và Hàn Quốc nhất trí ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, giao lưu văn hóa và trao đổi ngoại giao nhân dân; tăng cường hợp tác xử lý có hiệu quả các thách thức toàn cầu đang nổi lên như khủng hoảng tài chính, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng và thu hẹp khoảng cách phát triển; ủng hộ vai trò chủ đạo của ASEAN trong các tiến trình khu vực như ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF). Hàn Quốc chủ động đề xuất và sẽ tích cực triển khai «Sáng kiến Châu Á mới » và «Sáng kiến mới về Liên kết và Phát triển bền vững của ASEAN». Chính phủ Hàn Quốc cam kết cung cấp 400 triệu USD ODA cho ASEAN, đưa 7.000 tu nghiệp sinh ASEAN đến Hàn Quốc, đóng góp 5 triệu USD vào Quỹ Hợp tác chung ASEAN - Hàn Quốc từ nay đến năm 2010.
Lãnh đạo các nước ASEAN nhiệt liệt hoan nghênh những sáng kiến mới của Hàn Quốc và đề nghị Hàn Quốc sớm triển khai các biện pháp cụ thể để những sáng kiến đó nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu nhấn mạnh: Việt Nam và ASEAN luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Hàn Quốc ở cả cấp độ song phương và đa phương; ASEAN và Hàn Quốc cần phấn đấu đưa quan hệ đối tác toàn diện ASEAN-Hàn Quốc lên tầm cao mới, đẩy mạnh hợp tác theo hướng thực chất và hiệu quả hơn nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Hai bên cần gia tăng nỗ lực và nguồn lực để triển khai có hiệu quả các thảo thuận đã đạt được; tiếp tục tăng cường mạnh mẽ hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông vận tải…. nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa hai bên trên nhiều tầng nấc khác nhau.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hàn Quốc tiếp tục thông qua các biện pháp cụ thể và thiết thực hỗ trợ ASEAN thực hiện Kế hoạch tổng thể về xây dựng Cộng đồng ASEAN và Kế hoạch Công tác về thu hẹp khoảng cách phát triển của ASEAN.
** Bên lề Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 thiết lập quan hệ đối thoại Hàn Quốc – ASEAN tổ chức tại đảo Jeju, ngày 1/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp và hội kiến với Quốc vương Brunei, Tổng thống Philipines và Thủ tướng Myamar.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkia... |
Hai bên hài lòng về kết quả hợp tác rất hiệu quả giữa hai nước về các vấn đề liên quan đến biển Đông; đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trên lĩnh vực khai thác dầu khí, trong đó có việc triển khai dự án hợp tác giữa Tổng công ty dầu khí Việt Nam và Công ty dầu khí quốc gia Brunei.
Hội kiến với Tổng thống Philipines Gloria Arroyo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, nhất là trong lĩnh vực thương mại kim ngạch hai chiều năm 2008 đạt 2,2 tỷ USD, hoàn thành trước thời hạn mục tiêu 2 tỷ USD đề ra cho năm 2010. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Philipines đã tích cực phối hợp giải quyết thoả đáng vấn đề ngư dân Việt Nam vô tình vào đánh bắt hải sản tại vùng biển của Philipines, thể hiện tinh thần láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Tổng thống Gloria Arroyo khẳng định, Philipines hết sức coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam, mong muốn mối quan hệ tốt đẹp đó sẽ không ngừng được củng cố và phát triển hơn nữa. Tổng thống Gloria Arroyo cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã phối hợp triển khai thuận lợi các hợp đồng Việt Nam bán gạo cho Philipines và phối hợp chặt chẽ với Philipines trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Gloria Arroyo cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước về các vấn đề trên biển; nhất trí sớm ký Thoả thuận (MOU) hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, trong đó có việc tổ chức tuần tra chung trên biển giữa hải quân hai nước; tích cực trao đổi về vấn đề hợp tác đánh bắt hải sản của ngư dân hai nước, sớm xây dựng quy chế hợp tác để giải quyết thoả đáng các vấn đề liên quan đến ngư dân Việt Nam vô tình xâm phạm vùng biển của Philipines.
![]() |
|
...và có cuộc gặp với Thủ tướng Myanmar Thein Sein |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam trước sau như một ủng hộ lộ trình dân chủ và hoà giải dân tộc cũng như những kết quả mà Myamar đã đạt được trong quá trình thực hiện lộ trình này./.

