Khai mạc hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa X
Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 (dự kiến diễn ra vào quý I năm 2011)
“Hội nghị Trung ương lần này giải quyết một khối lượng công việc rất lớn và có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm chuẩn bị bước đầu và rất cơ bản cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng”. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định như vậy trong bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X khai mạc trọng thể tại Hà Nội sáng nay (29/6)..
Tổng Bí thư nêu rõ: Hội nghị Trung ương lần này sẽ xem xét một số vấn đề cơ bản để chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 11 của Đảng: Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2001 - 2010 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020; Định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp. Thành lập tiếp các tiểu ban chuẩn bị Đại hội và một số vấn đề quan trọng khác.
Tại Đại hội lần thứ 10 của Đảng, cùng với việc đánh giá tổng quát thành tựu và bài học kinh nghiệm của 20 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định sau Đại hội cần phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển Cương lĩnh, làm nền tảng chính trị tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Tổng Bí thư đề nghị tại Hội nghị lần này, để việc thảo luận Cương lĩnh đạt kết quả cần nắm vững mục đích yêu cầu của việc tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh lần này là nhằm tổng kết, đánh giá quá trình nhận thức, cụ thể hoá và tổ chức chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh năm 1991 qua các nhiệm kỳ đại hội; đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện Cương lĩnh; đánh giá khách quan giá trị lịch sử to lớn, định hướng chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta thời gian qua và những hạn chế của Cương lĩnh năm 1991; rút ra các bài học kinh nghiệm thiết thực qua 20 năm thực hiện Cương lĩnh. Trên cơ sở đó, kiến nghị các vấn đề cần bổ sung và phát triển Cương lĩnh; đồng thời qua đây, cung cấp những căn cứ cần thiết, góp phần thiết thực vào việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội 11 của Đảng.
Trong quá trình thảo luận cần bám sát tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội 10 và các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị; quán triệt tinh thần và phương pháp khoa học, biện chứng, toàn diện, lịch sử - cụ thể và phát triển. Phát huy tự do tư tưởng, thẳng thắn và mạnh dạn nêu những suy nghĩ mới có căn cứ và lắng nghe các ý kiến khác nhau. Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sát thực tế những điểm được và chưa được, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thành công và chưa thành công trong thực hiện Cương lĩnh. Mặt khác, phải rà soát, nêu bật những nhận thức mới của các nhiệm kỳ Đại hội, nắm vững thực tiễn đất nước và thời đại, phản ảnh đúng ý chí, nguyện vọng và tinh thần sáng tạo của nhân dân ta, luận giải đúng và sâu sắc hơn một số vấn đề quan trọng mà trong tổng kết 20 năm đổi mới chúng ta chưa có điều kiện làm rõ, từ đó tăng cường sự thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận xã hội, tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa để tiếp tục đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Về Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đất nước 10 năm tới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng: Việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược 2001 - 2010 cũng như việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho thời kỳ mới 2011 - 2020 cần được nhìn nhận, đánh giá, phân tích một cách toàn diện sâu sắc những thành tựu, những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Để từ đó phát huy bản chất cách mạng, vận dụng phương pháp xem xét khoa học biện chứng, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước, đặc biệt là đánh giá đúng nguồn lực, thế mạnh của đất nước và khả năng sáng tạo của nhân dân thì nhất định chúng ta sẽ xây dựng được chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm tới. Đồng thời tiếp tục đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng dự kiến sẽ tổ chức vào quý I/2011. Để chuẩn bị cho Đại hội, Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và cho ý kiến về định hướng chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cần phân tích làm rõ bối cảnh, mục tiêu, yêu cầu, chủ đề và các nội dung của Đại hội; quyết định thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội, đồng thời nghiên cứu, trao đổi góp ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp sắp tới. Thời gian từ nay đến Đại hội 11 của Đảng không còn nhiều, việc tiến hành chuẩn bị các nội dung của Đại hội đòi hỏi phải rất khẩn trương. Vì vậy, Hội nghị cũng cần quyết định sớm lịch trình tổ chức đại hội các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đặt niềm tin lớn vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và những quyết định của Hội nghị này. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị các uỷ viên Trung ương Đảng, các cán bộ dự Hội nghị đề cao ý thức trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hội nghị thành công.
Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 10 sẽ họp từ hôm nay tới ngày 4/7./.