Khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung tích cực của trong nhiệm kỳ vừa rồi, từ đó, đúc kết thành bài học, tiếp tục phát huy trong những năm tiếp theo.

Sáng nay (28/11), Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khai mạc Hội nghị lần thứ hai, xem xét, cho ý kiến về 10 nội dung, trong đó có quy chế, hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và năm 2021 của Thành phố; công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định các nội dung tại hội nghị lần này là những nội dung quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt mà còn có tính lâu dài cho cả nhiệm kỳ. Đề nghị hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung vì sao trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của Thủ đô vẫn tăng trưởng tích cực, gấp 1,5 lần mức chung của cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vẫn đạt dự toán và tăng 3,5% so với cùng kỳ; tình hình dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi nhưng nông nghiệp vẫn tăng 4,2%, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây; …Trên cơ sở đó để đúc kết thành bài học, tiếp tục phát huy trong những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ cần phân tích tìm nguyên nhân các vấn đề còn tồn tại: “Đề nghị các đồng chí cần phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, tập trung thảo luận: Vì sao hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước của Thành phố vẫn kém hiệu quả; công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước vẫn còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra; vì sao công tác giải ngân vốn đầu tư công tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; vì sao một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch, chỉ số SIPAS và PAPI còn ở mức thấp; vì sao nạn ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải vẫn chậm được giải quyết”.

Tiếp đó, theo tờ trình Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nêu rõ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của các Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy; quy định mối quan hệ công tác của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; các nguyên tắc và chế độ làm việc... Quy chế được các ý kiến thảo luận đánh giá cao là rõ nhiệm vụ, rõ sự phối hợp, rõ quy trình.

Ông Đỗ Đình Hồng, Bí thư Huyện ủy Mê Linh góp ý: “Tôi rất mong muốn là xem xét bổ sung mỗi cá nhân trong ban chấp hành hay trong ban thường trực, thường vụ thành ủy, hàng năm có buổi làm việc cụ thể với đơn vị phụ trách với 3 vấn đề. Một là vấn đề cụ thể được giao, nhưng quan trọng hơn là nhóm nhiệm vụ để thực hiện việc phát triển và làm như thế nào. Nhóm nhiệm vụ thứ 3 nữa là tạo tiền đề giải quyết những tồn tại, đặc biệt là những kiến nghị ở cơ sở. Chỉ rõ 3 nhóm nhiệm vụ này thì cũng rõ người rõ việc, rõ được hiệu quả”.

Hội nghị cũng nghe Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa Thành ủy triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa 17); 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025; định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố “Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ Hà Nội bắt đầu quy trình bầu nhân sự khoá mới
Đại hội Đảng bộ Hà Nội bắt đầu quy trình bầu nhân sự khoá mới

VOV.VN - Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành và các bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Hà Nội bắt đầu quy trình bầu nhân sự khoá mới

Đại hội Đảng bộ Hà Nội bắt đầu quy trình bầu nhân sự khoá mới

VOV.VN - Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành và các bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII

VOV.VN - Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ một hay vài nhiệm kỳ, mà phải xa hơn thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII

VOV.VN - Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ một hay vài nhiệm kỳ, mà phải xa hơn thế.