Khai mạc Hội nghị Sáng kiến 1 Liên Hợp Quốc

Hội nghị có sự tham gia của hơn 260 đại biểu đến từ 45 quốc gia trên thế giới, các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội.

Hội nghị quốc tế cấp cao về “Sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc” (DAO), đã chính thức khai mạc sáng 14/6 tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 260 đại biểu đến từ 45 quốc gia trên thế giới, các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao tại Hà Nội. Đây là cơ hội để các đại biểu xem xét, nghiên cứu “Đánh giá cấp quốc gia” của các nước thí điểm thực hiện “Sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc”, sau 3 năm triển khai chương trình này.

Các đại biểu tập trung nghe 5 trong số 8 quốc gia tự nguyện thực hiện thí điểm “Sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc” trình bày “Đánh giá cấp quốc gia” sau 3 năm triển khai, từ đó đóng góp các ý kiến nhằm xây dựng hoàn thiện để chuẩn bị cho cuộc Đánh giá độc lập về thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Hội nghị đưa ra những mục tiêu cụ thể trong đó có chia sẻ kết quả và kết luận từ Đánh giá quốc gia, đưa ra chương trình nghị sự cho các hành động tiếp theo để tăng cường và thúc đẩy sâu rộng hơn nữa cách tiếp cận DAO cho các quốc gia tự nguyện triển khai, thông tin rộng rãi về tiến độ và các vấn đề quan trọng của DAO với các bên quan tâm nhằm huy động hỗ trợ của các chương trình, các quốc gia cũng như hệ thống Liên Hợp Quốc để đẩy mạnh cải cách.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam Nguyễn Thế Phương khẳng định: “Sau 3 năm thử nghiệm các cách thức mới nhằm đạt được sự hỗ trợ phù hợp và hiệu quả hơn của hệ thống Liên Hợp Quốc đối với các ưu tiên phát triển quốc gia, Hội nghị Hà Nội là cơ hội quan trọng và đầu tiên để đánh giá các thành tựu và thách thức liên quan đến cách tiếp cận thống nhất hành động, học hỏi kinh nghiệm và đưa ra các khuyến nghị cho hướng đi trong tương lai, dựa trên các kết quả đánh giá cho quốc gia chủ trì. Hội nghị Hà Nội cũng thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với việc triển khai sáng kiến Thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc”.

Sáng kiến DAO gồm 5 trụ cột chính là Kế hoạch chung, ngân sách chung, Bộ quy tắc quản lý chung, lãnh đạo chung và tiếng nói chung. Sáng kiến thống nhất hành động đã được 8 quốc gia tự nguyện thực hiện vào đầu năm 2007 bao gồm Albania, Cape Verde, Mozambique, Pakistan, Ruwanda, Tanzania, Urugoay và Việt Nam. Kể từ đó đến nay ngày càng có nhiều nước tự nguyện triển khai. Cách tiếp cận mới này cũng đã thu hút được sự quan tâm của các quốc gia tài trợ cũng như các nước tiếp nhận viện trợ, kể cả trong các cuộc tham vấn không chính thức về thống nhất hệ thống Liên Hợp Quốc tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, từ đó xây dựng các cơ quan Liên Hợp Quốc hoạt động có hiệu quả hơn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.