Khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND TP HCM

VOV.VN -Kỳ họp tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để năm 2014 có thể đạt được tốc độ phát triển kinh tế 9,5%

Sáng nay (9/12), HĐND TP HCM khóa 8 khai mạc kỳ họp thứ 12. Đây là kỳ họp định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về kinh tế- xã hội năm 2013, 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9, các hoạt động của Hội đồng nhân dân. 

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm- Chủ tịch HĐND TPHCM ( thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các cử tri tham dự kỳ họp

Năm 2013, có 4 trong 25 chỉ tiêu phát triển chủ yếu mà thành phố thực hiện không đạt là: tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ xử lý nước thải y tế.

Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước thì những kết quả đạt được cho thấy thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực, năng động, sáng tạo để tháo gỡ những vướng mắc, ách tắc nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực. Ước tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay tăng 9,3% và 3 năm là 9,6%/năm, trong đó khu vực dịch vụ có mức tăng cao nhất với 9 nhóm dịch vụ chủ yếu. Kinh tế thành phố từng bước chuyển dịch đi vào chiều sâu. Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng đáng kể, đạt mức 4.500 USD/người/năm. Thu ngân sách ước đạt 229.514 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Thành phố cũng thu hút thêm 450 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 950 triệu USD, đồng thời ghi nhận 130 dự án điều chỉnh tăng vốn với 750 triệu USD, cao hơn nhiều so với năm ngoái. Đời sống người dân tiếp tục được cải thiện, ty lệ hộ nghèo chỉ còn  0,8%. Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn giá, giữ chỉ số giá tiêu dùng cả năm ở mức tăng 5,1%, góp phần kiềm chế lạm phát.

Kỳ họp lần này sẽ tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để năm 2014 có thể đạt được tốc độ phát triển kinh tế 9,5%, nâng tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tập trung giải quyết vốn và thị trường cho doanh nghiệp, giảm nghèo bền vững.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố còn nhiều khó khăn , thách thức, một số chỉ tiêu đạt thấp, chất lượng tăng trưởng chưa vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế còn chậm, quản lý và phát triển đô thị còn nhiều bất cập, nhiều bức xúc của nhân dân chưa được các cấp các ngành giải quyết kịp thời. Trước tình hình đó, Hội đồng nhân dân cần phân tích có tình có lý, xác đáng, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, có trọng tâm vào các nội dung của kỳ họp, đáp ứng mong mỏi của cử tri thành phố.

** HĐND Lào Cai sẽ bầu chức danh Chủ tịch tỉnh

Cũng trong sáng nay, HĐND các tỉnh Lào Cai, Kon Tum cũng đã khai mạc.

Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV sẽ thông qua một số nội dung quan trọng: Bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016, đặt tên một số tuyến phố tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2013.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Lào Cai, năm 2013, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước. Doanh thu từ du lịch đạt hơn 2.500 tỷ đồng, thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách đến Lào Cai. GDP tăng hơn 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và xây dựng. Tỉnh Lào Cai đã dành 72% vốn ngân sách cho vùng cao, vùng nông thôn. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phạm Văn Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai thẳng thắn nhìn nhận: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản; nguy cơ tái nghèo tăng; công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là cơ sở hạ tầng còn chậm. Một số dự án quan trọng không đảm bảo tiến độ, như Nhà máy gang thép, một số nhà máy thuỷ điện.

* HĐND tỉnh Kon Tum khai mạc kỳ họp  thứ 7 khóa X

Trong bối cảnh khó khăn chung, tăng trưởng kinh tế năm nay của tỉnh Kon Tum chỉ đạt trên 12%, thấp hơn 2 năm qua, thu ngân sách được 1.600 tỷ đồng, bằng gần 88% kế hoạch. Có tới 8 trên 19 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu không đạt. Tuy nhiên, theo nhiều đại biểu, việc địa phương vẫn duy trì ổn định tình hình kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và thực hiện tốt an sinh xã hội;  định hình, phát triển rõ nét các sản phẩm chủ lực, như: nguyên liệu giấy; cao su, cà phê; sâm Ngọc Linh; nuôi trồng thủy sản và rau hoa xứ lạnh là những điểm sáng đáng ghi nhận.

Bà Y Tin, dân tộc Xê đăng, cử tri xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi dự kỳ họp nêu ý kiến: “Là một cử tri địa phương, tôi thấy về tình hình kinh tế của tỉnh Kon Tum rất khó khăn. Nhưng được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tích cực quan tâm đến nhân dân, trong đó đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Tại kỳ họp này, tôi mong muốn Hội đồng nhân dân tỉnh có sự bàn bạc thống nhất, đưa những giải pháp tối ưu hơn nữa, đề ra mục tiêu cao hơn nữa để phát triển kinh tế xã hội cho năm 2014”.

Cùng với việc đánh giá tình hình kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2013; quyết định nhiệm vụ, mục tiêu năm 2014, trong 3 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum cũng xem xét, thông qua một số tờ trình có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người dân địa phương, như: bảng giá các loại đất năm 2014; bãi bỏ bảng giá thu một phần viện phí tại Trạm y tế xã áp dụng cho người bệnh ngoại trú, nội trú có thẻ bảo hiểm y tế; ban hành mức thù lao hàng tháng đối với thành viên đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã; tờ trình về mức chi cho công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ cập giáo dục…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên