Một bệnh viện tư từ chối nhận bác sỹ bệnh viện công nhảy việc

VOV.VN - Bệnh viện đa khoa tư nhân duy nhất ở Quảng Ngãi từ chối bác sĩ từ các bệnh viện công của tỉnh "nhảy việc" sang. Việc này nhằm chung tay với ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi giữ bộ khung y bác sĩ giỏi ở các bệnh viện công phục vụ người dân.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết, thời gian qua nhiều bác sĩ các bệnh viện công lập tại Quảng Ngãi bỏ việc chuyển sang các bệnh viện tư nhân làm việc.

Nguyên nhân chính đến từ áp lực với khối lượng công việc ở các bệnh viện công rất nhiều. Tuy nhiên, mức lương nhận được thấp. Nhiều bác sĩ có chuyên môn cao đã chuyển từ khối bệnh viện công sang bệnh viện tư làm việc. Một số bác sĩ chuyển sang Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng làm việc nhận mức lương cao hơn gấp 3, 4 lần so với ở bệnh viện công.

Thống kê của Sở Y tế Quảng Ngãi trong giai đoạn 2018-2023, có khoảng 130 y bác sĩ tại các bệnh viện công lập nghỉ việc. Trong đó, có nhiều y bác sĩ chuyên môn rất giỏi và nhiều bác sĩ được tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng theo chính sách thu hút nhân tài cũng lần lượt chuyển sang bệnh viện tư.

Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng là bệnh viện tư nhân duy nhất tại Quảng Ngãi cũng tiếp nhận nhiều y bác sĩ từ các bệnh viện công chuyển sang.

Nhận thấy đây là vấn đề ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh cho người dân Quảng Ngãi, nhất là số lượng bệnh nhân khám chữa bệnh tại các bệnh viện công vẫn chiếm khoảng 70%, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng đã cam kết với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh về việc không tiếp nhận y bác sĩ tự ý nghỉ việc ở bệnh viện công để "nhảy" sang bệnh viện tư làm việc.

"Việc không tiếp nhận y bác sĩ "nhảy việc" từ công sang tư của Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng bắt đầu từ tháng 3 năm nay. Chúng tôi chấp nhận bỏ chi phí lớn hơn để mời các bác sĩ ở nhiều bệnh viện lớn tại TP.HCM, Đà Nẵng, Huế... về làm việc, thay vì chào đón bác sĩ giỏi ở bệnh viện công của tỉnh Quảng Ngãi.

Mục tiêu của Phúc Hưng vẫn là chung tay cùng ngành y tỉnh Quảng Ngãi nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân tại tỉnh, nên không muốn lấy bác sĩ tay nghề cao từ đơn vị này sang đơn vị khác", ông Giới nói.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Giới từng là phó giám đốc Sở Y tế, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi nghỉ hưu, tháng 8/2022 ông Giới đến Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng làm việc. Điều này khiến ông Giới hiểu rõ vấn đề gặp phải của các bệnh viện công lập khi đội ngũ y bác sĩ có tay nghề cao nhảy việc.

"Bệnh viện công cũng đang phục vụ khám chữa bệnh cho 70% người dân trong tỉnh. Do đó, cần ổn định và thu hút thêm y bác sĩ giỏi về công tác tại bệnh viện công. Việc Phúc Hưng từ chối bác sĩ bệnh viện công của tỉnh sang làm việc cũng vì mục đích giữ đội ngũ y bác sĩ giỏi phục vụ người dân. Nếu bác sĩ giỏi nhảy việc, sẽ gây khó cho các đơn vị y tế công lập, vì vậy chúng tôi từ chối tiếp nhận", ông Giới nói.

Ông Phạm Minh Đức, giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Với cam kết giữa các bệnh viện công và Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng sẽ góp phần phát triển toàn diện ngành y tỉnh Quảng Ngãi. Hiện Bệnh viện Phúc Hưng cũng đã kêu gọi rất nhiều bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa từ các đầu tàu y tế Việt Nam về làm việc, thay vì tiếp nhận bác sĩ từ các bệnh viện công là rất đáng mừng"

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất gỡ khó cho người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài bệnh viện
Đề xuất gỡ khó cho người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài bệnh viện

VOV.VN - Theo dự thảo Thông tư Bộ Y tế, người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện không có sẵn, sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay.

Đề xuất gỡ khó cho người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài bệnh viện

Đề xuất gỡ khó cho người bệnh phải mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài bệnh viện

VOV.VN - Theo dự thảo Thông tư Bộ Y tế, người bệnh phải đi mua thuốc, vật tư y tế bên ngoài khi bệnh viện không có sẵn, sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, thay vì phải bỏ tiền túi như hiện nay.

Bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế: Bộ Y tế nói gì?
Bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế: Bộ Y tế nói gì?

VOV.VN - Theo Bộ Y tế , việc thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn diễn ra hiện nay không phải do văn bản hướng dẫn của bộ, cũng không do ảnh hưởng kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá.

Bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế: Bộ Y tế nói gì?

Bệnh viện thiếu thuốc, vật tư y tế: Bộ Y tế nói gì?

VOV.VN - Theo Bộ Y tế , việc thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn diễn ra hiện nay không phải do văn bản hướng dẫn của bộ, cũng không do ảnh hưởng kết quả đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá.

Bệnh nhân mua thuốc, vật tư y tế do bệnh viện thiếu sẽ được thanh toán bù?
Bệnh nhân mua thuốc, vật tư y tế do bệnh viện thiếu sẽ được thanh toán bù?

VOV.VN - Vì bệnh viện, cơ sở y tế không đảm bảo được thuốc, vật tư trong danh mục bảo hiểm y tế nên người bệnh phải tự bỏ tiền túi chi trả. Đây là 1 nghịch lý, 1 bất công trong y tế. Trong kỳ họp Quốc hội thứ 6 vừa qua, nhiều đại biểu cho rằng người bệnh tự mua thuốc, vật tư y tế do bệnh viện thiếu phải được thanh toán bù.

Bệnh nhân mua thuốc, vật tư y tế do bệnh viện thiếu sẽ được thanh toán bù?

Bệnh nhân mua thuốc, vật tư y tế do bệnh viện thiếu sẽ được thanh toán bù?

VOV.VN - Vì bệnh viện, cơ sở y tế không đảm bảo được thuốc, vật tư trong danh mục bảo hiểm y tế nên người bệnh phải tự bỏ tiền túi chi trả. Đây là 1 nghịch lý, 1 bất công trong y tế. Trong kỳ họp Quốc hội thứ 6 vừa qua, nhiều đại biểu cho rằng người bệnh tự mua thuốc, vật tư y tế do bệnh viện thiếu phải được thanh toán bù.

Đưa Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm 2024
Đưa Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm 2024

VOV.VN - Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ trong năm 2024, có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động.

Đưa Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm 2024

Đưa Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động trong năm 2024

VOV.VN - Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ trong năm 2024, có phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập, sớm đưa Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động.