Khai mạc “Tọa đàm cấp cao về năm ASEAN 2020” tại Hà Nội

VOV.VN - Buổi tọa đàm là dịp để thảo luận về các biện pháp hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Ngày 26/8, tại Hà Nội đã diễn ra “Tọa đàm cấp cao về năm ASEAN 2020”. Buổi tọa đàm có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng và Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi cùng các đại biểu từ các ban, ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng (giữa) phát biểu tại khai mạc.

Đây là dịp để thảo luận về các biện pháp hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đang hướng đến phát huy những thành quả đã đạt được trong suốt thời gian qua, đóng góp vào việc thực hiện thành công tầm nhìn ASEAN 2025, tăng cường hơn nữa tính thống nhất, tính đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, củng cố những cơ chế mà ASEAN đã cung cấp, gia tăng hiệu suất và cả hiệu quả hoạt động của cả hệ thống ASEAN.

Để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, Việt Nam đang nghiên cứu những cách thức nhằm gia tăng sự hợp tác giữa các cơ quan, ban ngành trực thuộc ASEAN với Ban thư ký ASEAN. Ông bày tỏ tin tưởng Ban Thư ký ASEAN sẽ cố vấn, chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam để Việt Nam thực hiện thành công vai trò của mình.

Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi nhấn mạnh, Việt Nam là một câu chuyện thành công của ASEAN, nằm trong số những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực và có sức hút lớn đối với đầu tư nước ngoài. Những thành công và đóng góp của Việt Nam trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN là điều rất đáng ghi nhận.

Năm 2020 là thời điểm quan trọng vì đây là giai đoạn giữa của thời kỳ xây dựng cộng  đồng ASEAN 2025 và Việt Nam đã  đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình xây dựng, xác định những mục tiêu chưa đạt được, để thực hiện được mục tiêu thành lập cộng đồng ASEAN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo ông Lim Jock Hoi, Việt Nam cần phải tận dụng đà phát triển mà ASEAN đã đạt được thông qua những sáng kiến trong các kỳ chủ tịch trước của ASEAN, giúp củng cố tính đoàn kết của ASEAN, đối phó hiệu quả với những thách thức trong khu vực và quốc tế, ví như thách thức về môi trường, thay đổi cơ cấu do cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại, giải quyết vấn đề suy thoái môi trường, suy thoái kinh tế, phát triển bền vững, thúc đẩy xây dựng thành công mạng lưới ASEAN.

Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi khẳng định, Ban thư ký ASEAN luôn sẵn sàng hỗ trợ những ưu tiên của Việt Nam trong năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, trong đó tập trung vào các mục tiêu then chốt như duy trì hòa bình, ổn định và an ninh trong khối ASEAN, thúc đẩy tính trung tâm và tăng cường khả năng liên kết kinh tế của ASEAN, tìm ra những biện pháp giải quyết các thách thức mới nổi trong khu vực, thúc đẩy cách tiếp cận toàn xã hội, lấy con người làm trung tâm, xây dựng 1 xã hội không bỏ lại ai phía sau, quan tâm tất cả mọi người. Cuối cùng là phát triển nguồn nhân lực với những chương trình chiến lược về giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội khác. Theo ông, Ban thư ký ASEAN sẽ tiếp tục vai trò hỗ trợ các nước thành viên trong khối thực hiện tầm nhìn và các mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995 tới nay, Việt Nam luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu. Trong gần 20 năm qua, Việt Nam đã luôn nỗ lực đóng góp vào các công việc chung của ASEAN với tư cách là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN giữ vai trò kết nối trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương
ASEAN giữ vai trò kết nối trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Toàn quyền Australia nhấn mạnh vai trò trụ cột của ASEAN trong hơn 5 thập kỷ qua đã giúp khu vực này phát triển kinh tế và duy trì ổn định.

ASEAN giữ vai trò kết nối trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương

ASEAN giữ vai trò kết nối trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương

VOV.VN - Toàn quyền Australia nhấn mạnh vai trò trụ cột của ASEAN trong hơn 5 thập kỷ qua đã giúp khu vực này phát triển kinh tế và duy trì ổn định.

ASEAN cần có cơ chế ngăn chặn Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông
ASEAN cần có cơ chế ngăn chặn Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng, ASEAN cần có một cơ chế để ngăn cản các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.

ASEAN cần có cơ chế ngăn chặn Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

ASEAN cần có cơ chế ngăn chặn Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Phạm Quang Vinh cho rằng, ASEAN cần có một cơ chế để ngăn cản các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Việt Nam sẽ đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020”
“Việt Nam sẽ đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020”

VOV.VN - Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jack Hoi tin tưởng điều này khi trả lời phóng viên VOV trong khuôn khổ lễ kỉ niệm 52 năm ngày thành lập ASEAN.

“Việt Nam sẽ đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020”

“Việt Nam sẽ đảm nhận tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020”

VOV.VN - Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jack Hoi tin tưởng điều này khi trả lời phóng viên VOV trong khuôn khổ lễ kỉ niệm 52 năm ngày thành lập ASEAN.