Khánh thành giai đoạn 3 Học viện Kinh tế-Tài chính Đông Khăm Xạng, Lào

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào đồng chủ trì lễ khánh thành dự án Học viện Kinh tế-Tài chính Đông Khăm Xạng, Lào giai đoạn 3.

Chiều nay (11/1) tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra lễ khánh thành dự án Học viện Kinh tế-Tài chính Đông Khăm Xạng, Lào giai đoạn 3, giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào. Đây là dự án được sử dụng bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phớc đánh giá, mặc dù trong quá trình triển khai giai đoạn 3 của dự án gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 và điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng sau gần 4 năm triển khai dự án, với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính hai nước Việt Nam và Lào, cùng với sự nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị thi công dự án, công trình đã được hoàn thành và đạt chất lượng cao. Dự án được đưa vào sử dụng sẽ là khởi nguồn cho các thành công tiếp theo của Học viện Tài chính-Kế toán Lào, xứng đáng là cái nôi đào tạo ra những thế hệ sinh viên ưu tú, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, thích ứng với yêu cầu của thời đại mới, đồng thời góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, đưa Lào trở thành một nước phát triển, hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới.

Bộ trưởng Tài chính Lào Bunchom Ubonpasoth nhấn mạnh, Dự án xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Lào là một dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tài chính - kế toán cho ngành tài chính Lào, điều này sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội Lào trong tương lai. Thành công của dự án, là nhờ mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ nói chung và giữa hai Bộ Tài chính nói riêng. Thay mặt Đảng, Chính phủ và Nhân dân các dân tộc Lào, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, cũng như Bộ Tài chính Việt Nam đã luôn quan tâm hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đào tạo và nâng cao chất lượng cán bộ, cũng như cải thiện hệ thống pháp lí cho ngành tài chính Lào thời gian qua.

Dự án Xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Đông Khăm Xạng, có tổng mức đầu tư của cả 3 giai đoạn dự án là 176 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 158 tỷ đồng và nguồn đối ứng dự án của Chính phủ Lào là 18 tỷ đồng.

Dự án Học viện Kinh tế - Tài chính Đông Khăm Xạng sau khi hoàn thành tổng thể 3 giai đoạn đã phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đánh dấu một mốc son trong quan hệ hợp tác bền vững, thắm tình đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Lào-Việt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Lào-Việt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, chiều 11/1, tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, chiều 11/1, tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.