Khánh thành Phòng truyền thống ngành Tuyên giáo
Phòng được chia thành 3 giai đoạn: 1930-1945, 1945-1975 và 1975 đến nay, trưng bày các hình ảnh, ma két, sa bàn, các văn bản, tài liệu, hiện vật, lô gô... liên quan đến công tác Tuyên giáo của Đảng trong 80 năm qua.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1/8), sáng 30/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ khánh thành Phòng Truyền thống của ngành.
Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã cắt băng khai trương Phòng Truyền thống của Ngành.
Trải qua lịch sử 80 năm xây dựng và phát triển, cơ quan chuyên trách công tác Tuyên giáo của Đảng có những tên gọi khác nhau, nhưng trong bất cứ giai đoạn nào, lĩnh vực tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Các thế hệ cán bộ Tuyên giáo qua các thời kỳ luôn khẳng định mình, phấn đấu và cống hiến xứng với trọng trách mà Đảng giao.
Những tư liệu, hình ảnh và hiện vật được trưng bày tại Phòng truyền thống đã phần nào tái hiện một cách chân thực chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của Ban Tuyên giáo Trung ương. Phòng Truyền thống của Ngành sẽ là địa chỉ chính thức để các thế hệ những người làm công tác tuyên giáo tiếp tục sưu tầm, bổ sung những tư liệu quý của hoạt động tuyên giáo, từng bước hoàn thiện một thiết chế văn hóa góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ kế tiếp của Ngành Tuyên giáo.
** Cũng trong sáng 30/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2010) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tại lễ kỷ niệm, các thế hệ làm công tác tuyên giáo của tỉnh Đắk Lắk đã ôn lại truyền thống của ngành. Kể từ ngày Ban cổ động và Ban tuyên truyền của Đảng được thành lập đến nay, trải qua 80 năm, tuy tên gọi, tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi nhưng về chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tuyên tuyền về công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo của ngành tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt. Bất kỳ nhiệm lớn hay nhỏ của ngành tuyên giáo đều mang ý nghĩa chính trị to lớn.
Huân chương Lao động hạng Nhất là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước trước những đóng góp của ngành Tuyên giáo Đắk Lắk qua các thời kỳ.
Cùng dịp này, ông Lê Xuân Hảo, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Đắc Lắk vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và 52 cá nhân khác được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo./.