Khoa học công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước

Hầu hết, các công trình nghiên cứu khoa học mang tính nhỏ lẻ, thiếu tính dự báo… hiệu quả ứng dụng không cao, thậm chí không thể ứng dụng

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai, ngày 26/6, các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc của Ban Tuyên giáo trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa 8 về Khoa học - Công nghệ và nhiệm vụ giải pháp phát triển Khoa học công nghệ từ nay đến năm 2020.

Sau 12 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa 8, khoa học công nghệ Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Khoa học công nghệ luôn góp phần to lớn trong việc chuyển biến năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm hàng hóa. 5 năm qua, các nhà khoa học đã tạo ra gần 150 giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao.

Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học công nghệ nước ta vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khoa học Công nghệ tụt hậu so với nhiều nước trong khu vực. Hầu hết, các công trình nghiên cứu khoa học mang tính nhỏ lẻ, thiếu tính dự báo… hiệu quả ứng dụng không cao, thậm chí không thể ứng dụng, gây nên tình trạng lãng phí trong nghiên cứu khoa học công nghệ. Hoạt động khoa học công nghệ tại các Viện nghiên cứu, trường đại học lại không gắn kết với việc nhập khẩu khoa học công nghệ.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, ngành khoa học công nghệ cần phát huy hơn nữa vai trò tự chủ của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.