Khoa học công nghệ đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế-xã hội

Sáng nay (31/12) tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và kế hoạch năm 2010 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tạo bước đột phá, vượt trội trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, khoa học biển, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai… góp phần  tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở nghiên cứu khoa học cơ bản lớn nhất cả nước với 30 viện nghiên cứu cấp quốc gia và cấp cơ sở, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống gần 50 đài, trạm quan trắc và trại thực nghiệm. Viện hiện có hơn 2.500 cán bộ, viên chức, trong đó có 239 giáo sư, phó giáo sư và hơn 670 tiến sỹ.

Trong năm 2009 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã hoàn thành tương đối toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với nhiều kết quả quan trọng cả trong nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và môi trường, nghiên cứu và phát triển công nghệ, ứng dụng các kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất, đời sống, an ninh, quốc phòng, công nghệ vũ trụ, bảo vệ môi trường cũng như trong công tác đào tạo và hợp tác quốc tế. Nổi bật, Viện đã công bố gần 1300 công trình khoa học, trong đó hơn 250 công trình đạt tiêu chuẩn quốc tế; nhiều nhà khoa học được quốc tế vinh danh vì những đóng góp khoa học xuất sắc…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Khoa học công nghệ đóng góp to lớn, quan trọng vào thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước sau hơn 20 năm đổi mới, rõ nhất là việc ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản, ứng dụng phát triển công nghệ thiết thực vào cuộc sống, công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành, xây dựng đội ngũ nhà nghiên cứu, nhà khoa học đông đảo nhất hiện nay của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng đồng tình với nhận định về những tồn tại, vướng mắc mang tính chủ quan và khách quan mà Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, nhất là chất lượng các đề tài, sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng nhìn chung còn chưa cao; ít có kết quả khoa học công nghệ có tầm ảnh hưởng lớn đối với xã hội, chưa tương xứng với một cơ sở khoa học và công nghệ hàng đầu của đất nước; số lượng phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích còn khiêm tốn, chưa có tính đột phá…

Thủ tướng nhấn mạnh: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bám sát 3 chức năng chính, đó là nghiên cứu khoa học cơ bản; nghiên cứu phát triển công nghệ theo hướng công nghiệp trọng điểm quốc gia và đào tạo nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao cho đất nước. Trên cơ sở này, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bám sát mục tiêu phát triển của đất nước, lựa chọn các lĩnh vực, thế mạnh để nghiên cứu và phát triển với các đề tài cụ thể, tạo bước đột phá, vượt trội trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, khoc học vật liệu, khoa học biển, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai… góp phần  tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thủ tướng cũng lưu ý Viện cần tập trung quy hoạch phát triển, đề xuất cơ chế, biện pháp để trong 10 năm tới đạt trình độ khoa học công nghệ trung bình tiên tiến; khai thác và phát huy đội ngũ đông đảo nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ sau đại học, cán bộ chuyên ngành cho các viện, trường đại học; tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ giao như nghiên cứu ứng dụng công nghệ vũ trụ; đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển, xây dựng bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, dự án tăng cường mạng lưới trạm quan sát động đất phục vụ công tác báo tin động đất và cảnh báo sóng thần…

Thủ tướng đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư phát triển. Chính phủ ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam  thực sự là đơn vị đầu tàu, trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ lớn nhất của cả nước.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm cán bộ, viên chức, nhà nghiên cứu khoa học Viện Công nghệ sinh học, Viện Vật Vật lý địa cầu và Viện Khoa học vật liệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.