Khởi công 2 dự án lớn ở Thừa Thiên Huế
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát lệnh khởi công 2 dự án lớn này.
Sáng nay (1/8), tại Khu Kinh tế Chân Mây- Lăng Cô, diễn ra Lễ khởi công xây dựng Khu du lịch sinh thái LaGuna-Huế và Dự án Khu Công nghiệp-khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây.
Khu du lịch sinh thái LaGuna được xây dựng tại thôn Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, do quỹ đầu tư bất động sản Banyan Tree Indochina Hospitality Fund làm chủ đầu tư trên diện tích rộng 280 hécta bên cạnh vịnh Lăng Cô, vốn đầu tư hơn 800 triệu USD. Khi hoàn thành, khu nghỉ mát dự kiến sẽ có khoảng 2.000 phòng nghỉ nằm trong 7 khách sạn và khu nghỉ mát quốc tế, khu căn hộ cao cấp, cùng với các khu spa, khu tiện nghi phục vụ hội nghị và khu trung tâm với các địa điểm giải trí, cửa hàng ăn uống, quán bar và cửa hàng bán lẻ. Dự kiến, dự án hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2012.
Để chuẩn bị thực hiện dự án lớn này, thời gian qua tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông hệ thống điện và giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh. Phát biểu tại khởi công khu du lịch LaGuna-Huế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương tỉnh Thừa Thiên Huế trong nỗ lực phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô nói riêng. 6 tháng đầu năm nay, tốc độ phát triển kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế tăng 9% là một cố gắng lớn.
Riêng Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là 1 trong 13 Khu Kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, sau 3 năm đi vào hoạt động đã thu hút được 33 dự án với tổng vốn đăng ký 2 tỷ USD, trong đó 10 dự án đã đi vào hoạt động. Khu Kinh tế Chân Mây với lợi thế có cảng nước sâu Chân Mây, vịnh Lăng Cô, một trong những vịnh đẹp của thế giới, vườn Quốc gia Bạch Mã sẽ sớm phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Thủ tướng mong muốn nhà đầu tư tập trung thực hiện đúng tiến độ cam kết, xứng đáng là một trong những dự án du lịch sinh thái lớn nhất miền Trung, đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương. Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn tỉnh Thừa Thiên -Huế sớm hoàn thành đề án phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.
![]() |
Sau khi dự lễ khởi công xây dựng Khu du lịch LaGuna Huế, Thủ tướng Chỉnh phủ dự lễ khởi công Khu Công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây và 100.000 m2 nhà xưởng cao cấp xây sẵn.
Phát biểu tại lễ khởi công Khu Công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây, Thủ tướng Chỉnh phủ nêu rõ, Khu Kinh tế Chân Mây Lăng Cô nằm giữa 2 đô thị lớn là Huế và Đà Nẵng, là nơi mà trong tương lai gần đây Chính phủ sẽ xây dựng đường bộ cao tốc Huế-Đà Nẵng, đường sắt cao tốc và hệ thống cảng biển nước sâu, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thứ cấp đến làm ăn.
Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chủ đầu tư xần xây dựng Trung tâm đào tạo nghề để giải quyết công ăn việc làm cho người dân bị ảnh hưởng phải di dời
Khu Công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây có vốn đầu tư 1.279 tỷ đồng, do Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn làm chủ đầu tư, trên diện tích 657 ha được chia thành 2 khu, gồm khu công nghiệp và khu phi thuế quan, nằm trên địa bàn 2 xã Lộc Tiến và Lộc Vĩnh, thuộc Khu Công nghiệp Chân Mây- Lăng Cô gồm đủ các hạ tầng mặt bằng xây dựng nhà máy, xí nghiệp, trung tâm điều hành, kho tàng bến bãi, giao thông hoàn chỉnh. Khu nhà xưỡng xây sẵn 100.000 m2, có vốn đầu tư 400 tỷ đồng. Đến cuối năm 2010, nhà xưởng xây dựng xong sẵn sàng đón nhận nhà đầu tư khi kinh tế thế giới vượt qua khủng hoảng.
Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn cho rằng: “Hiện nay Chính phủ đang đầu tư phát triển miền Trung, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương. Khi đó công nghiệp dịch vụ sẽ phát triển, nhà đầu tư sẽ nhiều hơn. Chúng tôi đầu tư thời điểm được hưởng ưu đãi và giá thành xây dựng giảm. Vì vậy khi nhà đầu tư vào sẽ cho thuê với giá thấp hơn”.
Tại Lễ khởi công Khu Công nghiệp và Khu phi thuế quan Sài Gòn -Chân Mây, chủ đầu tư trao 1 tỷ đồng đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa tặng người nghèo huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế./.
