Khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Dự án có ý nghĩ quan trọng, tạo động lực và bước đột phá để góp phần thúc đẩy Phú Quốc phát triển nhanh, toàn diện, sớm trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ gia tăng cao, trung tâm giao thương của cả nước.
Sáng nay (23/11), tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực, bước đột phá để phát triển Phú Quốc sớm trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, trung tâm giao thương của cả nước.
Công trình Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được quy hoạch xây dựng trên diện tích hơn 900 ha tại xã Dương Tơ của huyện đảo Phú Quốc. Đây là dự án được thiết kế và xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Với tổng vốn đầu tư trên 16.000 tỷ đồng, dự án bao gồm khu sân bay với đường băng cất hạ cánh dài 3.000m, rộng 45m có thể tiếp nhận các loại máy bay hiện đại nhất hiện nay như Boeing 767, A 380; Khu hàng không dân dụng với nhà ga tiếp đón đến 3 triệu hành khách mỗi năm và công suất hàng hóa đạt 14.000 tấn. Dự án còn xây dựng đồng bộ các khu phục vụ kỹ thuật, quản lý bay, hệ thống đường đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước….
Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty cảng hàng không Miền Nam khẳng định: giai đoạn 1 của dự án có mức đầu tư 3.500 tỷ đồng và đến quý 2/2012 sẽ đưa cảng hàng không quốc tế này vào sử dụng, nối liền Phú Quốc với các thành phố lớn trong nước cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Chủ đầu tư, Bộ giao thông vận tải và tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực trong hai năm qua hoàn tất các thủ tục cần thiết để hôm nay khởi công công trình. Dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là dự án đặc biệt vì nguồn vốn và đơn vị thi công do chính doanh nghiệp Việt Nam thực hiện. Dự án có ý nghĩ quan trọng, tạo động lực và bước đột phá để góp phần thúc đẩy Phú Quốc phát triển nhanh, toàn diện, sớm trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ gia tăng cao, trung tâm giao thương của cả nước.
Thủ tướng đã yêu cầu Chủ đầu tư, Bộ giao thông vận tải thực hiên nghiêm túc các quy định, thủ tục đầu tư xây dựng, không chỉ đôn đốc đảm bảo tiến độ đến quý 2/2012 đưa công trình vào sử dụng mà còn phải đảm bảo cả chất lượng công trình, đảm bảo an toàn và môi trường khi thi công.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với tỉnh Kiên Giang khẩn trương hoàn tất việc cập nhật, bổ sung các quy hoạch tại Phú Quốc. Để Phú Quốc phát triển nhanh và toàn diện, Thủ tướng yêu cầu trong thời gian 3,5 năm thi công Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng đồng thời hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ trên đảo, nhất là trục giao thông Bắc- Nam, đường vòng quanh đảo, các tuyến đường nhánh và hệ thống cảng trên đảo Phú Quốc.
Trước khi phát lệnh khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng nhấn mạnh: Xây dựng cảng hàng không quốc tế không chỉ cho Phú Quốc, cho vùng mà cho cả nước. Trung ương, địa phương và huyện Phú Quốc hợp sức cùng xây dựng và phát triển hòn đảo này, với tinh thần vì sự phát triển chung của đất nước, vì những tấm gương anh dũng của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trên mảnh đất này./.