Khơi dậy quyền làm chủ của nhân dân
Năm 2010, Khối đã triển khai đợt thi đua đặc biệt với các nội dung phong phú, mục tiêu cụ thể, gắn với nhiều cuộc vận động lớn
Chiều 28/3 tại Hà Nội, Khối Thi đua các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thu đua, khen thưởng năm 2010 và ký giao ước thi đua năm 2011.
Năm 2010, các tổ chức thành viên trong Khối thi đua các tổ chức chính trị-xã hội đã triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt với nội dung phong phú, mục tiêu cụ thể, gắn với các cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng”,“ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”…
Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định, chất lượng thẩm định hồ sơ. Chú ý hơn việc khen thưởng đơn vị cơ sở và người lao động trực tiếp…Thông qua các phong trào thi đua xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố mới và điển hình tiên tiến suất sắc, mang tính sáng tạo.
Báo cáo tại Hội nghị cũng nêu ra những hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng, một số đơn vị thực hiện công tác này thiếu sự kết nối thống nhất về chủ trương phát động và triển khai thực hiện; Việc đánh giá xếp loại thi đua chưa khách quan, chặt chẽ; Xét khen thưởng chưa thực sự bám sát tiêu chuẩn, chưa tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua…
Năm 2011, khối tổ chức chính trị- xã hội tập trung tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng nhằm động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên phấn đấu thực hiện có chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua yêu nước. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của từng tổ chức.
Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, Trưởng khối thi đua tổ chức chính trị-xã hội Huỳnh Đảm cho rằng: Phong trào thi đua của Mặt trận và các tổ chức không chỉ lo cho chính mình mà tạo ra sức mạnh của tòan xã hội. Làm sao nội dung của toàn cuộc vận động, từng phong trào đáp ứng được nhiệm vụ kinh tế, xã hội. Thông qua phong trào này khơi dậy được sức mạnh thực hiện quyền làm chủ của nhân dân góp phần tham gia xây dựng Đảng, trước nhất là thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND./.