21 năm Ngày Biên phòng toàn dân:

Không ai bảo vệ biên giới tốt bằng nhân dân

Phong trào có sức lan toả, gây dấu ấn tốt nhất là “Phong trào nhân dân tự quản bảo vệ dường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh thôn bản”.

Sau 21 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, Bộ đội Biên phòng cùng các cấp, các ngành và nhân dân biên giới luôn có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nhân kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân 3/3, phóng viên VOV phỏng vấn Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

PV: Thưa Trung tướng, xin Trung tướng cho biết những dấu ấn rõ nét sau hơn 20 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân?

Trung tướng Võ Trọng Việt: 20 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân đã tạo ra được một phong trào rộng khắp, toàn diện, phát huy được sức mạnh chính trị tổng hợp quân và dân biên giới để bảo vệ sự nghiệp biên giới. Tôi thấy Chính phủ lấy ngày 3/3 hàng năm là Ngày Biên phòng toàn dân rất đúng đắn, rất thiết thực.

Đánh giá khái quát, sau hơn 20 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, vị thế của quân dân biên giới, sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền tổ quốc rất vững chắc. Điều quan trọng nhất là bảo vệ tuyệt đối biên giới quốc gia, góp phần rất quan trọng vào sự ổn định, phát triển kinh tế xã hội đất nước.

PV: Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã phát động hiệu quả nhiều phong trào cùng nhân dân vùng biên bảo vệ biên giới. Trung tướng có thể cho biết cụ thể hơn về các phong trào này?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Thời gian qua có rất nhiều phong trào, nhưng theo tôi, phong trào có sức lan toả, gây dấu ấn tốt nhất là “Phong trào nhân dân tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh thôn bản”. Không ai bảo vệ biên giới tốt bằng nhân dân, và cũng không ai bảo vệ hiệu quả bằng nhân dân tại chỗ.

Cho nên, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tổ chức, chỉ đạo biên phòng các tỉnh thành, ký kết các tỉnh, thành nhân dân bảo vệ biên giới, cột mốc.  Bảo vệ biên giới tốt thì bảo vệ rừng tốt, bảo vệ rừng tốt thì bảo vệ biên giới tốt. Tôi cho rằng đây là một chủ trương rất hiệu quả.

PV: Một trong những nhân tố để đảm bảo an toàn tuyệt đối vùng biên là giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Vậy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã có những quyết sách gì để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, thưa Trung tướng?

Trung tướng Võ Trọng Việt: Năm nào Chính phủ cũng quan tâm đến an dân, an sinh. Vấn đề an dân quan trọng nhất là nâng cao giác ngộ chính trị cho nhân dân, mà bộ đội biên phòng là tuyên truyền viên, đưa ánh sáng, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về với dân, để nhân dân phân biệt rõ địch - ta, phân biệt tốt xấu để thực hiện.

Thứ hai, bộ đội biên phòng cùng ăn, cùng ở với nhân dân, chăm lo cho dân, nhất là xoá đói giảm nghèo, tham gia xây dựng cơ sở chính trị. Mấy chục năm qua, Bộ đội biên phòng luôn luôn tham gia xoá đói giảm nghèo, cử các tổ đội đưa cây, con giống mới về để giúp nhân dân. Từ nghèo thành no đủ.

Hiện nay có 500 sĩ quan giữ chức danh Bí thư, phó Bí thư, Chủ tịch xã, là những hạt nhân để tuyên truyền hoạt động, vận động lớp thanh niên vào Đảng, xây dựng các chi bộ, để trở thành cơ sở chính trị vững chắc ở vùng biên.

Ngoài ra, có chương trình mái ấm biên cương. Trong gần 2 năm qua, lực lượng biên phòng trong cả nước đã làm gần được 5.000 căn nhà, 150 công trình dân sinh với 150 tỷ đồng. Tạo ra được diện mạo mới cho vùng biên giới, hải đảo, nhưng điều quan trọng nhất là dân tin bộ đội biên phòng, tin Đảng, góp phần bảo vệ biên giới tốt hơn.

PV: Vâng, xin cám ơn Trung tướng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.