"Không chọn cán bộ bị kỷ luật làm công tác Mặt trận"

VOV.VN -Ông Trần Thanh Mẫn: Cán bộ hết sức quan trọng, chọn người làm công tác Mặt trận phải nhiệt huyết, hóa thân vào công việc của mình.

Ngày 20/3, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Lãnh đạo tỉnh Phú Yên, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch UBMTTQVN Trần Thanh Mẫn trao 5 căn nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa

Phú Yên là một trong số ít các địa phương tổ chức xong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tại 100% xã, phường, thị trấn, đúng thời gian, yêu cầu đặt ra.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ được tổ chức từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 năm nay. Công tác nhân sự cũng được chuẩn bị kỹ, đúng quy định.

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương, Chủ tịch UBTWMTTQVN ghi nhận nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên trong việc triển khai các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đại hội đại biểu Mặt trận các cấp đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở địa phương.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm việc với Lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc tổ chức đại hội sắp tới cần tập trung xây dựng văn kiện gọn, rõ, nhiều điểm mới, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, có mục tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương; đồng thời lựa chọn những cán bộ có tâm, có tầm, không chọn cán bộ bị kỷ luật làm công tác Mặt trận.

“Cán bộ hết sức quan trọng, chọn người làm công tác Mặt trận phải nhiệt huyết, hóa thân vào công việc của mình. Cán bộ Mặt trận mà đứng núi này trông núi nọ thì khó hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị các đồng chí lựa chọn, nhất là những người chủ chốt đứng đầu phải tiêu biểu, gương mẫu”- ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị kỷ luật, Bí thư Huyện ủy chuyển sang làm công tác mặt trận
Bị kỷ luật, Bí thư Huyện ủy chuyển sang làm công tác mặt trận

VOV.VN - Sau khi bị kỷ luật, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa - Hồ Thị Lệ Hà được điều chuyển làm Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Bị kỷ luật, Bí thư Huyện ủy chuyển sang làm công tác mặt trận

Bị kỷ luật, Bí thư Huyện ủy chuyển sang làm công tác mặt trận

VOV.VN - Sau khi bị kỷ luật, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa - Hồ Thị Lệ Hà được điều chuyển làm Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị.