“Không có Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có Việt Nam phát triển như ngày nay”

VOV.VN - Các chuyên gia, học giả Trung Quốc khi nói về vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện mang tính bước ngoặt. Không có Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có đất nước Việt Nam phát triển như ngày hôm nay.

 


Với nhà báo lão thành Trung Quốc Lăng Đức Quyền, giai đoạn hoạt động cách mạng ở Quảng Châu từ năm 1924 - 1927 của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng, nhằm chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức thành lập vào ngày 3/2/1930 tại Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc) là mốc son chói lọi và cũng là sự kiện mang tính bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam.  

Là người đã gắn bó với Việt Nam từ những năm 60 của thế kỷ trước, tận mắt chứng kiến những năm tháng khó khăn trong kháng chiến chống Mỹ và những bước phát triển của Việt Nam trong ngày đầu đổi mới, ông Lăng Đức Quyền cho rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo đã trải qua vô vàn gian khó, hy sinh, để tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, dẫn dắt nhân dân Việt Nam giành chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược gian khổ và anh dũng, nêu tấm gương sáng về “nước nhỏ đánh bại nước lớn, nước yếu đánh bại nước mạnh” cho các quốc gia bị xâm lược và áp bức trên thế giới, giờ tiếp tục từ một đất nước nghèo đói, bị chiến tranh tàn phá chuyển mình trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình sau gần bốn thập kỷ xây dựng xã hội chủ nghĩa và đổi mới.

Ông Lăng Đức Quyền khẳng định: “Lịch sử đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng tổ chức và lãnh đạo phong trào giải phóng, độc lập dân tộc của Việt Nam. Nếu không có sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ không có đất nước Việt Nam tràn đầy sức sống và phát triển nhanh chóng như ngày nay”.

Những thành tựu sau gần 40 năm đổi mới của Việt Nam cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho Giáo sư Thành Hán Bình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam của Đại học Công nghiệp Chiết Giang. Theo ông, những thành tựu này thể hiện trên nhiều phương diện. Sức mạnh tổng hợp quốc gia không ngừng nâng cao, tạo nền tảng cho Việt Nam trở thành cường quốc tầm trung trên thế giới. Tầm ảnh hưởng quốc tế của Việt Nam ngày càng lớn nhờ sự cải thiện của trình độ phát triển kinh tế và mức sống của người dân.

Ông nhấn mạnh: “Vậy có được những điều này là do đâu? Nguyên nhân chính nằm ở sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối đúng đắn mà các bạn tuân thủ. Đường lối ấy là gì? Là toàn cầu hóa kinh tế, đổi mới mở cửa. Giống như Trung Quốc, đổi mới mở cửa đã giúp Việt Nam mạnh lên và người dân giàu lên”.

Bước vào năm 2025, ông Lăng Đức Quyền cho rằng, đây là năm cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới của Việt Nam. Lấy Đại hội Đảng lần thứ XIV làm điểm khởi đầu, Việt Nam sẽ mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với tầm nhìn là thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm, gồm đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhà báo Lăng Đức Quyền cho biết thêm: “Hiện nay, tình hình quốc tế đang phức tạp và thay đổi. Giống như nhiều quốc gia khác, Việt Nam đang đứng trước cả những cơ hội lịch sử mới lẫn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện được kế hoạch phát triển lớn lao, yếu tố quyết định là phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đoàn kết dẫn dắt nhân dân Việt Nam tiếp tục mạnh mẽ tiến lên trên con đường và mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định”.

Các chuyên gia và học giả Trung Quốc tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn dắt nhân dân Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, thực hiện thắng lợi hai “mục tiêu 100 năm”, kiên định vững bước tiến vào kỷ nguyên mới trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, như tinh thần cuộc điện đàm giữa hai Tổng Bí thư mới đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tối 2/2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và Kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025) với chủ đề “Việt Nam khát vọng hùng cường".

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tối 2/2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và Kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2025) với chủ đề “Việt Nam khát vọng hùng cường".

Lãnh đạo các chính đảng chúc mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Lãnh đạo các chính đảng chúc mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025), lãnh đạo các chính đảng, các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Lãnh đạo các chính đảng chúc mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lãnh đạo các chính đảng chúc mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025), lãnh đạo các chính đảng, các nước tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng như dòng chảy lịch sử - kế thừa và phát triển
95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng như dòng chảy lịch sử - kế thừa và phát triển

VOV.VN - Phải tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Đây là cơ sở đầu tiên để nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình.

95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng như dòng chảy lịch sử - kế thừa và phát triển

95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng như dòng chảy lịch sử - kế thừa và phát triển

VOV.VN - Phải tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Đây là cơ sở đầu tiên để nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình.