Kiềm chế lạm phát là nhiệm vụ trọng tâm
Giải pháp của Chính phủ thắt chặt chi tiêu đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước là việc hoàn thoàn phù hợp
Chiều 2/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ nhằm thông báo nội dung Phiên họp Chính phủ tháng 2 vừa kết thúc.
Cùng dự buổi họp báo có Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.
Về giải pháp của Chính phủ thắt chặt chi tiêu đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là việc hoàn thoàn phù hợp trong bối cảnh kiềm chế lạm phát đang được coi là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ giai đoạn hiện nay.
Cũng liên quan đến các giải pháp kiềm chế lạm phát, ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong bối cảnh lạm phát tăng cao, Bộ Tài chính cũng đã có dự định trình Chính phủ xem xét, sửa đổi thuế thu nhập cá nhân theo chương trình sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh 2011 – 2012 của Quốc hội để phù hợp với tình hình.
Thông tin về tình hình lao động Việt Nam tại Libya – vấn đề được đông đảo dư luận quan tâm hiện nay, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Trong tổng số 10.482 lao động Việt Nam làm việc tại Libya, đến cuối giờ chiều 2/3, Việt Nam đã sơ tán được 6.198 lao động ra khỏi Libya và hiện trên 3.000 lao động đang trên đường sơ tán ra khỏi biên giới Libya. Dự kiến hết đêm 2/3, sẽ có thêm 3 chuyến bay với 746 người về nước, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn lên 2.739 người.
Hiện chỉ còn khoảng 200 người lao động nhỏ lẻ vẫn đang tìm cách thoát ra khỏi Libya. Nhóm người này vẫn giữ liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Libya và đang được các đoàn công tác của Chính phủ nỗ lực lo sơ tán khỏi Libya. Đến nay, chưa có bất kỳ thông tin nào về thương vong của lao động Việt Nam tại Libya, bà Ngân khẳng định.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, theo quy định của pháp luật hiện nay về lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài, trong trường hợp bất khả kháng, sẽ sử dụng đến quỹ lao động ngoài nước để bồi thường.
Vụ việc xảy ra ở Libya cũng là sự kiện bất khả kháng, không phải do lỗi của người lao động cũng như doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Chính phủ sẽ có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp các nước bạn chia sẻ khó khăn và áp dụng các chính sách hỗ trợ những lao động phải về nước trước thời hạn theo quy định của pháp luật. Cụ thể, đối với những lao động mới sang phải vay tiền ngân hang, Bộ sẽ trình Chính phủ và cơ quan chức năng tạm khoanh số nợ này. Những đối tượng thuộc diện hộ nghèo cũng sẽ được Chính phủ hỗ trợ ổn định đời sống.
Cho đến thời điểm này, cần phải ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trong việc đưa lao động Việt Nam tại Libya về nước an toàn, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
Về thông tin Tổng biên tập báo Vietnamnet gửi đơn xin nghỉ việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trần Đức Lai cho biết, Bộ chưa nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Tuấn./.