Kiểm soát y tế chặt chẽ các đại biểu dự Hội nghị cấp cao ASEAN 36

VOV.VN - Hội nghị cấp cao ASEAN 36 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, do đó khâu chuẩn bị cần phải được thực hiện rất kỹ lưỡng.

Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị tại 10 khách sạn, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 mỗi đại biểu 2 lần sau khi các đại biểu đến Đà Nẵng 24 giờ và 24 giờ trước khi các đại biểu kết thúc Hội nghị. Đó là yêu cầu của PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh- Y tế ASEAN 2020 tại buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng vào chiều nay (10/6) về kế hoạch triển khai công tác Y tế phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 36 và các Hội nghị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự kiến, Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và Đại hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á- AIPA 41 sẽ tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong tháng 6 này. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19, Chính phủ các nước vẫn đang bàn thảo phương án tổ chức tại thành phố Đà Nẵng như dự kiến hoặc tổ chức Hội nghị trực tuyến. Trong khi chưa có quyết định chính thức, UBND thành phố Đà Nẵng vẫn triển khai công tác tổ chức, sẵn sàng phục vụ Hội nghị.

UBND thành phố Đà Nẵng đã làm việc với chủ 10 khách sạn, resort chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón tiếp khách đến lưu trú tham dự Hội nghị. Tại mỗi khách sạn, resort có 1 tổ y tế gồm 5 người, trong đó có 2 bác sĩ (gồm chuyên khoa tim mạch và cấp cứu); 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cấp cứu và lái xe túc trực 24/24 giờ.

Các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Đà Nẵng, Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng bố trí Tổ y tế thường trực, tổ cấp cứu lưu động, bố trí từ 5 đến 10 giường bệnh chất lượng cao, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân. Tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Đà Nẵng, sẵn sàng phương án đón tiếp khách khi máy bay cất- hạ cánh, kiểm tra y tế, kiểm dịch... UBND thành phố Đà Nẵng cũng tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước tại các khách sạn, resort nơi các đại biểu lưu trú.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Tiểu ban An ninh- Y tế ASEAN 2020 đánh giá cao kinh nghiệm của Đà Nẵng khi đã từng đăng cai tổ chức các sự kiện như Hội nghị cấp cao APEC. Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng cũng đủ kinh nghiệm, nhân lực để đối phó.

Thứ trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Trường Sơn cho biết: "Đối với quy trình tiếp đón, kiểm tra sức khỏe, bố trí khách sạn thì đối với các đoàn này chúng ta không tổ chức cách ly. Nên về nguyên tắc, chúng ta vẫn phải coi như những ca nghi ngờ. Nếu chúng ta tổ chức ở khách sạn thì bố trí 1 đường đi riêng, 1 tầng riêng và phải tổ chức tập huấn cho nhân viên khách sạn, phải có đội ngũ nhân viên được kiểm tra sức khỏe./."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên