Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác

VOV.VN - Chiều 24/11, tại thủ đô Vientiane, Lào, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn có buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào Viengthavisone Thepphachanh nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

 

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao những hoạt động hợp tác hiệu quả giữa hai cơ quan trong thời gian qua; khẳng định tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác của hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ Việt Nam – Lào; nhất trí cùng nhau nỗ lực tranh thủ và thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để đẩy mạnh hoạt động hợp tác ổn định và lâu dài giữa hai cơ quan; tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động trao đổi kinh nghiệm giữa hai cơ quan theo nhu cầu của Kiểm toán nhà nước Lào trong thời gian tới. 

Hai bên thống nhất chủ trương phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn chung như: nghiên cứu, kiểm toán hợp tác, chương trình hành động chung,… theo nhu cầu và thời gian phù hợp.

Đồng thời, nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau cùng các cơ quan có liên quan để triển khai kịp thời, hiệu quả, thiết thực các hoạt động hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác giai đoạn 2021-2025 giữa Chính phủ Việt Nam và Lào. 

Hai bên khẳng định tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đặc biệt trong khuôn khổ Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á (ASOSAI), Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) và diễn đàn hợp tác Campuchia - Lào - Việt Nam để gia tăng giá trị và lợi ích của mỗi bên và của các tổ chức nói chung. 

Nhân dịp này, Kiểm toán nhà nước nước Việt Nam và Cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027; Biên bản thỏa thuận về hỗ trợ triển khai Dự án cải tiến công tác quản trị hoạt động văn phòng theo hướng hiện đại hóa của Cơ quan Kiểm toán nhà nước Lào./.

           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác
Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã tiến hành ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977.

Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

Việt Nam- Lào quyết định gắn bó keo sơn bằng bản Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi hai nước được giải phóng hoàn toàn vào năm 1975, để đưa quan hệ Việt Nam - Lào phát triển toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu, hai nước đã tiến hành ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác vào ngày 18/7/1977.

Quan hệ Việt Nam-Lào: Chỉ có thể mô tả bằng hai từ “Tình nghĩa”
Quan hệ Việt Nam-Lào: Chỉ có thể mô tả bằng hai từ “Tình nghĩa”

VOV.VN - Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, quan hệ Việt Nam - Lào chỉ có thể mô tả bằng hai từ "tình nghĩa".

Quan hệ Việt Nam-Lào: Chỉ có thể mô tả bằng hai từ “Tình nghĩa”

Quan hệ Việt Nam-Lào: Chỉ có thể mô tả bằng hai từ “Tình nghĩa”

VOV.VN - Nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, quan hệ Việt Nam - Lào chỉ có thể mô tả bằng hai từ "tình nghĩa".

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào
Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào

VOV.VN - Chiều 17/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan).

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào

Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào

VOV.VN - Chiều 17/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, tỉnh Champasak và gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào (Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan).