Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Đà Nẵng

VOV.VN - Thời gian qua, các cơ quan đơn vị tại Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác phát hiện, phòng ngừa tham nhũng. 

Chiều nay (25/12), Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. 

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, các cơ quan đơn vị tại Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác phát hiện, phòng ngừa tham nhũng. Việc thực hiện minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan đơn vị đúng pháp luật, góp phần phòng ngừa tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt. Năm 2019, thành phố đã thực hiện chuyển đổi 41 vị trí việc làm dễ xảy ra tham nhũng. Thành phố mở rộng triển khai đề án cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện.

Kết quả 9 tháng năm 2019, các cấp ủy Đảng đã kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật 110 Đảng viên. Tuy nhiên chưa phát hiện trường hợp nào tham nhũng. Toàn ngành thanh tra TP Đà Nẵng triển khai hơn 1000 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 1 tỷ đồng, 7 tỷ đồng nộp bảo hiểm xã hội, chưa trường hợp nào phải chuyển cơ quan điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận 5 tin nhắn về tội tham nhũng, khởi tố, điều tra 2 vụ, tại Chi nhánh Công ty sữa Việt Nam; Dự án xây dựng đường Hòa Liên 3,4 huyện Hòa Vang.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng cho biết: "Kết quả thu hồi tiền tài sản tiền trong các vụ án tham nhũng kinh tế: Các cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, vụ trường Mầm Non Tuổi Ngọc gần 200 triệu đồng, Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tại Đà Nẵng là 3,2 tỷ. Đối với việc thu hồi tài sản các vụ án trước năm 2019 hiện nay chưa thực hiện xong và đang tìm giải pháp tháo gỡ. Đó là vụ Nguyễn Điểm và đồng phạm, vụ Phạm Công Danh mua sân vận động Chi Lăng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng cho biết, trong các ngày 4 và 5/11 vừa qua, tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã làm việc với các cơ quan chức năng TP Đà Nẵng, trao đổi nắm tình hình về công tác phòng chống tham nhũng của thành phố. Buổi làm việc này nhằm thảo luận, làm rõ những kết quả, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

Đại tướng Lương Cường nêu rõ: "Các đồng chí thấy những kết quả tốt thì chúng ta phát huy. Những vấn đề gì còn tồn tại hạn chế thì chúng ta tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Ở Đà Nẵng thời gian trước đây, cũng có nhiều việc khiến chúng ta rất là buồn và phải suy nghĩ. Nhưng năm 2019 này cơ bản đã ổn và chủ yếu là khắc phục những tồn đọng trước."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Sáng 28/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo về giải pháp tăng cường công tác phòng, chống, tham nhũng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Sáng 28/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo về giải pháp tăng cường công tác phòng, chống, tham nhũng.

Bí thư Đà Nẵng: Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn tiếp tục nóng
Bí thư Đà Nẵng: Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn tiếp tục nóng

VOV.VN - Thành phố đang tập trung sửa chữa những sai phạm, khuyết điểm, quan điểm là ngăn ngừa lợi ích nhóm.

Bí thư Đà Nẵng: Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn tiếp tục nóng

Bí thư Đà Nẵng: Công tác phòng, chống tham nhũng vẫn tiếp tục nóng

VOV.VN - Thành phố đang tập trung sửa chữa những sai phạm, khuyết điểm, quan điểm là ngăn ngừa lợi ích nhóm.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với VOV về công tác phòng chống tham nhũng
Ông Võ Văn Thưởng làm việc với VOV về công tác phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng: Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, đấu tranh với những luận điệu sai trái.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với VOV về công tác phòng chống tham nhũng

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với VOV về công tác phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng: Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, đấu tranh với những luận điệu sai trái.