Kiểm tra thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đánh cao những việc làm và kết quả của Đảng bộ Bắc Ninh và Bắc Giang đạt được trong quá trình thực hiện Cuộc vận động
Hôm nay (2/12), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo Trung ương và đoàn công tác kiểm tra thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.
Thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong gần 3 năm qua, các Chi bộ, Đảng bộ Bắc Ninh xây dựng chuẩn mực đạo đức làm tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên, phù hợp với đặc thù từng đơn vị của từng ngành, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều Đảng bộ đã có cách làm hiệu quả, sáng tạo, gắn kết với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Năm 2009, đảng ủy các cấp thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tổ chức các hội nghị giao lưu, tọa đàm báo cáo kinh nghiệm, kiểm điểm 40 năm thực hiện di chúc của Bác. Việc biểu dương hơn 1960 tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự lan tỏa sâu rộng góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong quá trình thực hiện các nội dung của Cuộc vận động, đồng thời biểu dương việc Đảng bộ Bắc Ninh đã chủ động tổng kết công tác cuộc vận động 40 năm thực hiện di chúc của Bác và đề xuất những công việc làm theo tấm gương của Bác. Phó Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Bắc Ninh tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được để triển khai cụ thể và sâu sát, lưu ý các ngành, đơn vị cụ thể đã đăng kí việc làm theo thì phải thực hiện bằng được và trong chỉ đạo phải bám sát chọn việc có ích và hiệu quả.
Sau gần 3 năm thực hiện cuộc vận động, riêng trong năm nay, các cấp ủy Đảng bộ Bắc Giang tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức của Bác với 8 nội dung, trong đó chú trọng việc nêu gương của lãnh đạo cấp ủy các cấp, người đứng đầu địa phương cơ quan, đơn vị. Các cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đoàn kết thân ái, nêu cao tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hàng tháng, trong kỳ sinh họat đảng, chi đảng bộ tập hợp, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện, lựa chọn các việc làm tiêu biểu của tập thể cá nhân để ghi và sổ nhật ký làm theo lời Bác. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, tích cực gần gũi với quần chúng nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với đồng chí đồng nghiệp. Nhiều nội dung cuộc vận động được đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, gắn với việc thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, như “Xây dựng người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Tuổi trẻ Bắc Giang làm theo lời Bác”, “Sổ vàng làm theo lời Bác”. Điển hình là Thành ủy Bắc Giang phát động thi đua với chủ đề “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt, mỗi tuần làm nhiều việc tốt, mỗi tháng làm theo một đức tính của Người”.
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đánh cao những việc làm và kết quả của Đảng bộ Bắc Giang đạt được trong quá trình thực hiện Cuộc vận động. Sự triển khai nghiêm túc Cuộc vận động thể hiện rõ nhất trong việc tập hợp hệ thống tư liệu thông tin về Bác, chủ động thực hiện sáng tạo nội dung làm theo tấm gương Bác qua hình thức phát phiếu lấy ý kiến cán bộ, đảng viên nhận xét về mức hoàn thành công việc của người đứng đầu đơn vị so với bản cam kết đầu năm./.