Kiên Giang: Khai mạc Đại hội đại biểu Sư sãi yêu nước lần thứ 5
Hôm qua 27/01, Đại hội đại biểu hội đòan kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ 5 đã khai mạc với sự có mặt của trên 400 đại biểu
Trong nhiệm kỳ 4 (2004-2009) Hội đòan kết sư sãi yêu nước các cấp đạt nhiều kết quả quan trọng trong họat động Phật sự, giáo dục, sản xuất cải thiện đời sống, xây dựng củng cố khối đại đòan kết tòan dân tộc, tham gia vận động xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an tòan xã hội.
Trong nhiệm kỳ 5, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền để giới sư sãi và Phật tử nói chung, Phật tử Khmer nói riêng quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước, thông suốt kinh kệ, giới luật của Phật pháp, từ đó ra sức thi đua lao động sản xuất. Hội đòan kết sư sãi yêu nước các cấp phát động sư sãi đồng bào Phật tử thi đua học tập, nâng cao dân trí, học đi đôi với hành nhất là thực hiện ngày càng có hiệu qủa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời, góp phần giữ gìn bảo tồn di sản cổ, giá trị văn hóa truyền thống.
Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Kiên Giang đông thứ 3 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau các tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, với gần 205 nghìn người. Tỉnh Kiên Giang hiện có 75 chùa theo phái Nam tông, với gần 1.000 nhà sư tu hành đạo pháp./.