Kiến nghị bỏ mức án tử hình với một số tội danh
Việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ còn nhiều ý kiến khác nhau.
Hôm nay (15/4), Uỷ ban thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 19, cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự và Dự án luật Lý lịch Tư pháp…
Thảo luận về nội dung hạn chế áp dụng án tử hình của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự, các uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí nên bỏ khung hình phạt tử hình đối với một số tội danh, gồm hiếp dâm, vận chuyển chất ma tuý. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí nên giữ nguyên hình phạt tử hình với các tội: hiếp dâm trẻ em, hoặc vừa hiếp dâm vừa giết người, hoặc cướp tài sản; các tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh. Riêng việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ còn nhiều ý kiến khác nhau.
Tham dự phiên họp, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị: “Riêng đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ, nên cân nhắc, trong tình hình hiện nay chưa nên bỏ, tình hình tham nhũng vẫn còn rất nghiêm trọng, đe doạ sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Để đảm bảo tính răn đe, tính phòng ngừa thì ta vẫn giữ hình phạt tử hình”.
Các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí bỏ tội danh sử dụng trái phép chất ma tuý trong Bộ luật Hình sự và không hình sự hoá tội giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi.
Góp ý kiến về một số vấn đề trong dự án Luật lý lịch tư pháp, nhiều đại biểu có ý kiến khác nhau về phạm vi điều chỉnh, cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, quy định cập nhật thông tin trong trường hợp được xoá án tích và sự cần thiết phải ban hành luật. Bà Lê Thị Thu Ba, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội nêu ý kiến cho rằng việc cấp giấy lý lịch tư pháp do yêu cầu từ thực tiễn, do đó việc ban hành luật lý lịch tư pháp là hợp lý./.