Kiều bào New Zealand tin tưởng mục tiêu Việt Nam thành nước phát triển vào 2045
VOV.VN - Hôm nay (12/8), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt thân tình, ấm áp với cộng đồng người Việt tại New Zealand và quốc đảo Thái Bình Dương.
Tai cuộc gặp, bà con vui mừng vì sự phát triển của Việt Nam và tin tưởng vào mục tiêu Việt Nam sẽ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Tại cuộc gặp mặt bà con kiều bào New Zealand và nước đảo Nam Thái Bình Dương diễn ra vào chiều tối nay tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về tình hình ở trong nước trong đó cho biết Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Thời gian để đạt được mục tiêu này không nhiều nên hiện nay cả hệ thống chính trị đang tập trung cao, nỗ lực hết sức và sử dụng mọi nguồn lực để tạo ra những thay đổi lớn, đưa Việt Nam từng bước tiến gần với mục tiêu.
Sống ở xa quê hương nhưng bà con kiều bào luôn dõi theo mọi sự thay đổi của đất nước nên khi nhìn thấy những chuyển biến nhanh và mạnh mẽ tại quê nhà anh Nguyễn Văn Thái, kiều bào sinh sống tại thành phố Wellington rất vui mừng, tự hào và tin tưởng định hướng này sẽ làm thay đổi Việt Nam, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.
Anh Nguyễn Văn Thái chia sẻ: “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đang đưa ra chính sách rất cụ thể, rất quyết liệt và rất nhanh, đưa đất nước chúng ta thay đổi một cách rất phát triển, định hướng 20 năm sau, từ nay đến 2045, đất nước ta sẽ có trung bình thu nhập cao và thay đổi về công nghệ, thay đổi về con người. Có nghĩa là về tất cả: y tế, giáo dục, khoa học... đều đòi hỏi phải nâng cao; về chất lượng, đời sống của nhân dân Việt Nam. Chính vì thế, chúng tôi là kiều bào ở nước ngoài cảm thấy rất tự hào và luôn mong dân tộc chúng ta ngày càng phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Là một người đi nhiều nơi trên thế giới, chị Nguyễn Hoàng Ngọc Thúy, kiều bào sống ở Fiji cho biết, những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 20 năm qua khiến chị tin tưởng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Chị Hoàng Ngọc Thúy nói: “Tôi rất mừng và tin tưởng. Bởi vì tôi rời Việt Nam 20 năm trước, trong 20 năm nhìn lại đất nước phát triển rất hùng mạnh, vững vàng. Là một người Việt Nam đi khá nhiều đất nước, đến đâu cũng nhìn thấy cờ Việt Nam, nhìn thấy cái hình tượng của đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn, thân thiện hơn. Tôi nghĩ mục tiêu đó hoàn toàn đạt được. Đồng thời, mỗi khi về nước tôi lại cảm thấy đất nước ngày càng phát triển hơn, các bạn trẻ lại còn có nhiều cơ hội hơn và đồng thời, chất xám ở Việt Nam đang là niềm tự hào bởi vì người Việt Nam chúng ta rất thông minh, kiên cường”.
Chị Nguyễn Lam Giang, Trưởng bộ phận đối ngoại khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á của Trường Đại học Waikato New Zealand và cũng là đồng Chủ tịch của Mạng Đới tri thức Việt Nam tại New Zealand tin tưởng thế hệ trẻ sẽ có những đóng góp rất lớn trong quá trình Việt Nam thực hiện mục tiêu này.
“Dưới góc độ là một người làm trong lĩnh vực giáo dục và hôm nay có rất nhiều gương mặt trẻ, các bạn học sinh, sinh viên, các bạn nghiên cứu sinh đang học tập và làm việc tại New Zealand, tôi nghĩ rằng với những thế hệ trẻ như vậy, cùng với những đường lối chính sách mà Đảng và Nhà nước đang xây dựng thì thế hệ tương lai này sẽ là một trong những thế hệ đóng góp rất lớn cho việc phát triển của Việt Nam một cách bền vững”.
Chị Nguyễn Lam Giang cũng mong cộng đồng người Vệt Nam ở nước ngoài nói chung và ở New Zealand nói riêng sẽ nhiều cơ hội hơn nhằm đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam như tham gia sâu hơn vào việc tư vấn hoạch định chính sách, giúp phát triển các chiến lược giáo dục, công nghệ, đổi mới, biến đổi khí hậu hay nông nghiệp.
Chuyến thăm New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp vì thế bà con kiều bào rất hy vọng chuyến thăm này sẽ tạo thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand và ở nước đảo Nam Thái Bình Dương phát triển mạnh hơn. Bên cạnh đó, bà con cũng kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.
“Tôi kỳ vọng là chúng ta đã ký được nhiều hợp đồng về giao thương, ví dụ như kinh tế, khoa học, công nghệ, chia sẻ kiến thức, giáo dục. Đó là những điều chúng tôi mong muốn”, anh Nguyễn Văn Thái bày tỏ.
“Tôi kỳ vọng rằng sau chuyến thăm này, các cơ hội hợp tác trong lĩnh vục giáo dục, nghiên cứu sẽ được chắp cánh để có thể phát triển hơn nữa và tạo cơ hội cho những trí thức trẻ người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại New Zealand có thêm cơ hội”, chị Nguyễn Lam Giang chia sẻ.