Kiều bào Việt tại Thái Lan mong chờ những quyết sách mới tại Đại hội XIV của Đảng
VOV.VN - Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, định hướng cho chặng đường phát triển mới của đất nước. Không chỉ trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - trong đó có đông đảo kiều bào tại Thái Lan - cũng dõi theo với nhiều kỳ vọng và mong muốn được đồng hành cùng Tổ quốc.
Trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan) đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ, cùng nhau trao đổi và chia sẻ kỳ vọng về sự phát triển của đất nước.
Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, nhấn mạnh kiều bào Thái Lan tha thiết mong có chính sách gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào. Việc vận động học tiếng Việt sẽ giúp giữ gìn ngôn ngữ dân tộc mãi mãi, như một sợi dây gắn kết thiêng liêng với quê hương.
“Ông bà cha mẹ chúng tôi sang Thái Lan từ năm 1928, khi Bác Hồ kính yêu tìm đường cứu nước tại Xiêm và chỉ bảo phải đoàn kết, hữu nghị, giữ gìn bản sắc dân tộc. Sợi chỉ đỏ ấy vẫn truyền lại đến hôm nay, chúng tôi luôn giữ gìn bản sắc, một lòng hướng về Tổ quốc, dõi theo tình hình đất nước từng ngày. Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chúng tôi vẫn luôn lắng nghe và tin tưởng rằng Đại hội sẽ thành công, sẽ lựa chọn được những cán bộ xuất sắc nhất”, ông Hòa chia sẻ.
Ở góc độ doanh nghiệp, chị Tạ Thị Mỹ, Giám đốc Kinh doanh của SCCE Solutions - một công ty cung cấp giải pháp công nghệ lạnh tại Thái Lan - nhấn mạnh: “Kỳ vọng của chúng tôi là có thêm những cơ chế minh bạch, ổn định để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ xanh và tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi tin rằng với những chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, doanh nghiệp kiều bào sẽ có thêm cơ hội đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cho sự phát triển bền vững của Việt Nam”.
Các chuyên gia nghiên cứu ở nước ngoài cũng mong muốn Việt Nam có chính sách khuyến khích hợp tác khoa học, tạo điều kiện đưa tri thức và công nghệ về phục vụ trong nước.
Kỳ vọng lớn đặt vào chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ số. Phó Giáo sư Đồng Thanh Hà (Học viện Công nghệ châu Á – AIT) chia sẻ: “Chúng tôi mong đợi là Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ ưu tiên xây dựng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, minh bạch và ổn định hơn, để các nhà khoa học Việt Nam có thể chủ động hơn trong công việc và nguồn lực. Đồng thời, cần có thêm các chương trình hợp tác quốc tế nhằm đào tạo thế hệ nhà khoa học trẻ, thúc đẩy nghiên cứu chuyên sâu và hình thành những nhóm nghiên cứu xuất sắc, đóng góp lâu dài cho sự phát triển khoa học – công nghệ của đất nước”.
Trước thềm Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mới - vừa để đất nước phát triển mạnh mẽ, vừa để gắn kết hơn với kiều bào. Niềm tin và sự đồng hành của kiều bào chính là nguồn lực quan trọng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.