Kon Tum long trọng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng
VOV.VN - Hoà trong không khí tưng bừng, phấn khởi của những ngày tháng 3 lịch sử, tối nay (16/3), tại Quảng trường 16/3 ở thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng (16/3/1975 -16/3/2025).
Dự lễ kỷ niệm có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đơn vị quân đội; lãnh đạo các tỉnh: Attapư, Sê Kông, Chăm Pa Sắc, Salavan, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; tỉnh Rattanakiri, Stungtreng, Vương quốc Campuchia; các bậc lão thành cách mạng; lãnh đạo tỉnh Kon Tum các thời kỳ; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng đông đảo nhân dân tỉnh Kon Tum.
Ngày 16/3/1975, tất cả các lượng lượng của tỉnh Kon Tum cùng Sư đoàn 968 đột nhập chiếm lĩnh, làm chủ các khu vực quân sự, chính trị trọng yếu, giải phóng toàn bộ thị xã Kon Tum và vùng Bắc Tây Nguyên.

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khẳng định: Giải phóng Kon Tum là sự kiện lịch sử trọng đại của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần quan trọng vào hành trình thần tốc của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
“Chiến tranh đã lùi xa 50 năm, nhưng những chiến công oanh liệt gắn với tên đất, tên làng, ngọn núi, con sông và sự cống hiến hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh cho vùng đất này mãi mãi được khắc ghi vào lịch sử của đất nước, của dân tộc. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - ông Lê Ngọc Tuấn nói.

Phát huy truyền thống anh dũng, sau 50 năm giải phóng, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum đã vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức xây dựng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.
Nhiều năm liên tục tỉnh Kon Tum luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức tăng khá. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,31%; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn và đô thị không ngừng đổi mới.