Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII - Những quyết sách quan trọng

Đây là Kỳ họp cuối năm, là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII với rất nhiều nội dung quan trọng được các đại biểu bàn thảo trong 32 ngày làm việc với khoảng 46 phiên họp toàn thể

Thông cáo số 27, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII
Sáng 26/11, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển phiên họp.

Bế mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII 
Sau 31 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, sáng 26/11, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII tiến hành phiên bế mạc trọng thể tại Hội trường

Thông qua Nghị quyết về hoàn thành Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương giải quyết những công việc còn lại của Dự án

Quốc hội thông qua 4 Luật và 1 Nghị quyết
4 Luật được thông qua gồm Luật Chứng khoán, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Tố tụng hành chính, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Toàn bộ Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng được Quốc hội thông qua

Nghiêm túc xem xét trách nhiệm của Chính phủ
Là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng nhận trách nhiệm về những yếu kém của Vinashin. Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và những thành viên có liên quan đang tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm

Triển vọng khả quan khôi phục Vinashin
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, bằng quyết tâm tái cơ cấu, khả năng quản trị tốt, Vinashin hoàn toàn có khả năng trả được nợ và đến khoảng năm 2013 - 2014, Vinashin sẽ làm ăn có lãi

Kiên quyết xử lý nghiêm việc làm, cấp bằng lái xe giả
Bằng lái xe giả xuất hiện nhiều là một trong những nguyên nhân khiến trình độ, chất lượng lái xe của người tham gia giao thông không thực tế và dẫn đến tai nạn giao thông.

Nhiều giải pháp kiềm chế thị trường vàng và USD
Theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, Chính phủ và Thường trực Chính phủ đã thảo luật rất nhiều, đưa ra những giải pháp để can thiệp, tác động như: điều chỉnh lãi suất, đảm bảo công bố ổn định tỷ giá và đưa USD ra can thiệp thị trường, cho nhập vàng...

Vinashin là một bài học cần rút kinh nghiệm
Theo Bộ trưởng Vũ Văn Ninh, cần triển khai xử lý một cách triệt để, mạnh mẽ hơn khi phát hiện ra những vi phạm, cố tình không thực hiện sự chỉ đạo của các Bộ, ngành, của Thủ tướng Chính phủ...

Chậm tiến độ không phải là thiếu vốn 
Sáng 23/11, dưới sự điều khiển của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc...

Ý kiến cử tri về phiên chất vấn tại kỳ họp Quốc hội
Vấn đề thiếu điện, việc xả lũ của các nhà máy thủy điện, bình ổn giá, tình trạng quá tải của các bệnh viện, giá thuốc tăng cao bất hợp lý…là những vấn đề được cử tri rất quan tâm.

Giá thuốc không tăng theo giá ngoại tệ
Quản lý giá thuốc và quá tải trầm trọng tại các bệnh viện là những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu  

Có thể đảm bảo an toàn cho hồ bùn đỏ Tân Rai, Nhân Cơ
Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, với công nghệ tiến tiến và các biện pháp chúng ta đang áp dụng để xây dựng hồ chứa bùn đỏ tại Tây Nguyên, có thể đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành

Sớm tạo ra thị trường điện cạnh tranh
Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, việc tạo cơ chế giá điện theo giá thị trường sẽ góp phần tạo điều kiện thu hút đầu tư, cung cấp đủ nhu cầu năng lượng quốc gia và tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh

Tiếp tục kiểm soát nhập siêu, bình ổn giá cả
Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định như vậy và cho rằng, muốn ổn định kinh tế vĩ mô thì phải thúc đẩy phát triển sản xuất ở trong nước và kêu gọi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm nội địa.  

Thuỷ điện xả lũ gây thiệt hại phải bồi thường
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, Bộ Công thương đã chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý. Tuỳ theo mức độ sai phạm, sẽ kiên quyết xử lý theo quy định hiện hành

Hôm nay, Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ
Người đăng đàn đầu tiên là Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.

Giao Bộ Tài chính quản lý hoạt động kiểm toán độc lập
Chiều 19/11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, Quốc hội thảo luận tại hội trường Dự án Luật Kiểm toán độc lập.

Quy định rõ thành phần của Hội đồng xác định giá trị tài liệu
Việc quy định rõ thành phần tham gia Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ cần có những nhà khoa học, các chuyên gia có chuyên môn sẽ góp phần xác định chính xác giá trị của tài liệu lưu trữ

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đo lường
Dự thảo Luật cần quy định cụ thể chế tài xử lý nghiêm minh, đủ mạnh và có tính răn đe cao; tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức cho cá nhân, tổ chức về đo lường để Luật ban hành dễ dàng đi vào cuộc sống.

Đề cao công tác bảo vệ người tố cáo
Luật cần quy định chi tiết hơn việc bảo vệ tính mạng, tài sản của người tố cáo, thậm chí là cả người thân của họ. Bên cạnh đó, cần có quy định về bảo vệ các quyền lợi chính trị, kinh tế, việc làm… cho người tố cáo

Quốc hội thông qua 2 dự án Luật và 1 Nghị quyết
Chiều 17/11, Quốc hội làm việc dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên và Huỳnh Ngọc Sơn biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Khoáng sản (sửa đổi) và thông qua Nghị quyết Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011.

Làm rõ bản chất, tính đặc thù của Hợp tác xã 
Việc xác định tính đặc thù của HTX nhằm có chính sách, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ phù hợp và chế tài xử lý các hành vi vi...

Viện kiểm sát tham gia xét xử dân sự góp phần giảm thiểu sai sót
Chiều 16/11, Quốc hội thảo luận tại tổ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự

Nên có Luật Đô thị trước khi ban hành Luật Thủ đô
Theo một số đại biểu, việc ban hành Luật Đô thị trước sẽ tạo cơ sở quản lý tốt và tạo nền tảng vững chắc để Luật Thủ đô có thể phát huy tác dụng trên thực tế khi được ban hành

Quốc hội thảo luận Dự án Luật Khiếu nại
Việc xây dựng Luật này là nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, vì vậy cần phải coi đây là một nguyên tắc quan trọng và cần được nhấn mạnh trong quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật.

Thông qua Nghị quyết phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011
Theo đó, tổng thu cân đối ngân sách Trung ương năm 2011 là 398.679 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách địa phương là 206.321 tỷ đồng

Không nhất thiết phải góp 10% vốn điều lệ mới là Giám đốc
Theo nhiều đại biểu, việc yêu cầu Giám đốc, Tổng giám đốc doanh nghiệp TNHH phải góp tối thiểu 10% vốn điều lệ là không phù hợp, không tận dụng được khả năng của những người có chuyên môn cao

Quốc hội họp về sửa đổi, bổ sung 2 Dự án Luật
Chiều 12/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghe trình bày Tờ trình và  Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Xây dựng hệ thống lưu trữ thống nhất quốc gia
Việc xây dựng Luật Lưu trữ nhằm định hướng cho việc xây dựng cơ chế quản lý hiệu quả, nhằm phát huy giá trị đích thực của tài liệu lưu trữ quốc gia

Cần đánh giá cụ thể hiệu quả của NMLD Dung Quất
Các đại biểu đề nghị cần có những đánh giá cụ thể hơn về hiệu quả kinh tế của công trình để có thể rút kinh nghiệm cho những công trình quan trọng quốc gia tiếp theo

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra 3 Dự án Luật
Luật Tố cáo cần đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản là bảo đảm cho công dân có thể thực hiện quyền tố cáo một cách đơn giản, thuận tiện và cơ chế giải quyết tố cáo phải công khai, minh bạch, hiệu quả.

Quốc hội thông qua dự toán NSNN năm 2011
Với 80,53% ý kiến tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn bộ dự toán NSNN năm 2011 với tổng số thu 595.000 tỷ đồng; tổng chi 725.600 tỷ đồng; mức bội chi là 120.600 tỷ đồng

Đổ lỗi cho Chính phủ không phải là giải pháp
Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị thanh tra toàn bộ Tập đoàn Điện lực. Nếu khẳng định thành công thì đề nghị Quốc hội sửa luật để tạo hành lang pháp lý cho tổ chức, hoạt động của các tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Cải cách TTHC đất đai giảm thiểu thiệt hại về kinh tế
Đa số đại biểu Quốc hội đồng tình với Báo cáo giám sát cho rằng, cải cách thủ tục hành chính đã có những chuyển biến tích cực, từng bước tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính: Cần theo hướng đơn giản hoá
Theo nhiều đại biểu, cải cách TTHC không chỉ là việc đề ra số thủ tục để kiến nghị huỷ bỏ hay sửa đổi bổ sung mà phải sửa đổi để các TTHC phải hết sức đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm và được công khai, minh bạch

Quốc hội thảo luận về các dự án Luật Bầu cử 
Sáng 8/11, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ...

Mục tiêu phát triển kinh tế năm 2011 tăng từ 7-7,5%
Bên cạnh đó, nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu; giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo tiêu chuẩn nghèo mới, riêng 62 huyện nghèo giảm 4%

Tính ổn định của nền kinh tế chưa vững chắc
Bên cạnh những thành quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, trong đó nổi lên là tính ổn định của nền kinh tế chưa vững chắc, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, lạm phát, giá cả nhiều mặt hàng đã tăng ở mức cao 

Luật Thủ đô cần có tính đặc thù
Với mục tiêu tìm ra tính đặc thù để từ đó có những chính sách riêng, nhưng theo nhiều đại biểu, các quy định trong dự thảo Luật còn chung chung, chưa thể hiện được Hà Nội với tư cách là Thủ đô của cả nước

Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 
Sáng 5/11, dưới sự chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu tại Hội trường, nghe Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi...

NMLD Dung Quất có tác động tích cực đối với kinh tế- xã hội
Có thể khẳng định Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy là đúng đắn.

Làm rõ các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đối với Thủ đô
Chiều 4/11, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Thủ đô và Báo cáo thẩm tra dự án Luật này.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có nên thuộc Bộ Tài chính?
Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế cho rằng nên giữ nguyên địa vị pháp lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước như Luật hiện hành, trong khi đó, một số đại biểu đề nghị Uỷ ban này nên có tư cách độc lập hơn

Thông cáo số 10 kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII

Dân chủ, trách nhiệm và đầy tâm huyết
Cùng với phát biểu của đại biểu Quốc hội, chủ toạ phiên họp đã mời thêm các vị Bộ trưởng, trưởng ngành cùng trao đổi. Cách làm này tạo hiệu quả cho các phiên thảo luận

Quan tâm đầu tư xứng đáng cho nông nghiệp, nông thôn
Việc đầu tư đúng mức sẽ góp phần bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao dân trí cho khu vực đóng góp hơn 20% GDP cho xã hội này phát triển

Bổ sung quy định điều kiện cấp phép thành lập công ty chứng khoán
Việc quy định chặt chẽ các tiêu chí về năng lực của các công ty chứng khoán nhằm giúp thị trường phát triển một cách ổn định, lành mạnh

Tăng cường các biện pháp giảm bội chi ngân sách
Ý kiến đại biểu cho rằng, nên bố trí một khoản tương đối từ phần vượt thu để giảm bội chi ngân sách xuống dưới mức 5,5%, bởi nếu cứ để mức bội chi cao, kéo dài sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Còn vướng do cơ chế
Việc không thực hiện chức năng Bộ chủ quản đối với doanh nghiệp cũng như tránh sự chống chéo trong hoạt động thanh tra theo quy định đã dẫn đến việc sai phạm tại Vinashin không được phát hiện kịp thời

Sẽ điều chỉnh các quy hoạch gây bức xúc trong xã hội
Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng: "Nếu thực hiện đúng theo quy hoạch chúng ta sẽ không thiếu điện như vừa qua. Các kịch bản về tăng trưởng phụ tải điện đã được dự báo trong Tổng sơ đồ VI cho đến nay vẫn thể hiện tầm dự báo đúng đắn".

Quản lý chặt nợ công
Theo nhiều đại biểu, nợ công của Việt Nam đang tiệm cận đến những vấn đề không an toàn. Nếu chúng ta không có biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho nền kinh tế

Đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng
Đại biểu Ngô Minh Hồng, đoàn TP HCM cho rằng, văn kiện đã viết nhiều và khá đầy đủ, song vấn đề năng lực thực hiện như thế nào thì chưa được đề cập sâu.

Nhiều vấn đề quan trọng về dân sinh
Tuần qua, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề quốc kế dân sinh liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, quyền lợi người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại.

Cần tập trung quản lý Nhà nước về một đầu mối
Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, Dự thảo Luật cần có sự điều chỉnh để chức năng quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước được gọn nhẹ và tập trung về một đầu mối.

Phải đảm bảo tính khả thi của Luật
Theo các đại biểu, nếu chỉ quy định chung chung như trong một số điều, khoản của dự thảo Luật thì rất khó phát huy hiệu quả khi Luật được ban hành và triển khai trong thực tế

Thông cáo số 6 Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa 12

Sửa đổi Luật KDBH theo hướng phát triển thị trường bền vững
Quốc hội nhất trí cho rằng cần nghiên cứu xây dựng các quy định trong khuôn khổ cam kết nhằm kiểm soát chặt chẽ dịch vụ bảo hiểm qua biên giới đối với dịch vụ gốc để tránh thất thoát và thất thu thuế của Nhà nước.

Có nên thành lập Hội đồng quản lý?
Ý kiến đồng tình cho rằng, việc thành lập Hội đồng quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có một cơ quan để giám sát hoạt động của đơn vị. Ý kiến không đồng tình thì cho rằng, như vậy sẽ làm cồng kềnh thêm bộ máy

Quyết sách hợp lòng dân
Trong vòng 10 năm tới, hàng chục triệu hộ nông dân sẽ được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, bình quân 550.000 – 600.000 đồng/hộ/năm nếu Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc hội thông qua kỳ này.

Luật cần quy định tăng cường chất lượng của đại biểu Quốc hội
Cần quy hoạch, cơ cấu như thế nào để đảm bảo chất lượng của đại biểu, để tránh tình trạng vào việc cụ thể, góp ý quyết sách những vấn đề lớn thì lúng túng…

Tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Mặc dù vậy, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cho rằng, miễn, giảm cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lĩnh vực cụ thể, tránh ưu đãi dàn trải, kém hiệu quả

Tăng cường tính độc lập cho cơ quan thanh tra
Cần phải đổi mới từng bước tổ chức và hoạt động thanh tra theo hướng tuy vẫn gắn với hoạt động quản lý Nhà nước, nhưng có tính độc lập tương đối

Bộ Tư pháp quản lý Nhà nước về thi hành án hành chính
Việc quy định cụ thể trong dự thảo Luật lần này sẽ giúp khắc phục tình trạng không có cơ quan Nhà nước nào theo dõi, thống kê, báo cáo kết quả về thi hành án hành chính cho cơ quan có thẩm quyền

Lãnh đạo Vinashin đã cố tình che giấu sự thật
“Vinashin chẳng những không nghiêm túc khắc phục sai phạm mà còn tìm cách báo cáo không đúng sự thật để lấp liếm việc làm của mình” - Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nhận định

Tăng cường các biện pháp chống thất thu cho NSNN
Về vấn đề thất thu trong năm 2010 mà Chính phủ đã đề cập, các đại biểu cho rằng cần phân tích kỹ thất thu do đâu? Do cơ chế của chúng ta, hay ở cách hành thu để từ đó có biện pháp khắc phục

Phát triển kinh tế-xã hội cần có cái nhìn tổng quan hơn
Bên cạnh việc đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội cũng đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để có thể phát triển nhanh và bền vững hơn thời gian tới

Đánh thuế để nâng cao ý thức của người trồng rau
Theo giáo sư Nguyễn Lân Dũng, chỉ có biện pháp đó, người nông dân mới chịu đưa ruộng đất của mình hợp tác với nhà doanh nghiệp để sản xuất rau bảo đảm

Cần thêm những điều, khoản cụ thể hơn
Những vấn đề như: đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, chọn đối tượng nào và mức quy định thuế ra sao là vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận trong sáng nay

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Việc sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm lần này xuất phát từ những nhu cầu bức xúc trong thực tiễn hoạt động, cũng như điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc
Chất vấn đến cùng để làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng cũng như vai trò của người đứng đầu, là một trong nhiều mong muốn được thể hiện qua 1.275 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội kỳ này

Kinh tế đất nước phục hồi và tăng trưởng khá cao
Mặc dù sau khủng hoảng, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, nhưng kinh tế nước ta đã sớm ra khỏi tình trạng suy giảm và có mức tăng trưởng khá cao. GDP cả năm 2010 tăng khoảng 6,7%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra.

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XII
Đây là Kỳ họp cuối năm, là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII với rất nhiều nội dung quan trọng được các đại biểu bàn thảo trong 32 ngày làm việc với khoảng 46 phiên họp toàn thể

Cử tri gửi gắm nhiều ý kiến tâm huyết
Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII chính thức khai mạc sáng nay, sẽ bàn bạc, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Quốc hội cũng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, trong đó tăng cường tính công khai để thực sự là diễn đàn của nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.