Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII
Sáng 21/7, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng, mở đầu cho nhiệm kỳ mới của Quốc hội nước ta.
Diễn biến và dư âm đọng lại sau kỳ họp khẳng định niềm tin của cử tri và nhân dân ta vào một Quốc hội ngày càng dân chủ, trí tuệ và bản lĩnh.
Sau nửa tháng làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII, đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dư âm tốt đẹp.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, chiều 6/8, Quốc hội khoá XIII đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ nhất.
Uỷ ban gồm 30 thành viên do ông Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch.
Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Những yếu kém của một số ngân hàng thời gian qua là nguyên nhân khiến sản xuất gặp khó khăn, nhiều đại biểu đề nghị cần rà soát lại toàn bộ hệ thống ngân hàng hiện nay
Nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần có giải pháp tháo gỡ để doanh nghiệp, khu vực nông nghiệp, nông thôn có thể tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất
Đa số các ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định cụ thể để việc miễn giảm đúng đối tượng đang gặp khó khăn
Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, gói giải pháp về thuế tuy quy mô không thật lớn nhưng ý nghĩa không hề nhỏ và có tác dụng nhiều mặt.
- Thông cáo số 11, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII
Một số định hướng lớn sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 gồm: về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; tổ chức bộ máy Nhà nước...
- Quốc hội thảo luận về sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Các đại biểu đều nhất trí cho rằng, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cho phù hợp với tình hình mới là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
- Phải bình ổn giá từ khâu sản xuất
Ý kiến nhiều đại biểu đề nghị, cần tăng cường hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp và nông dân, đặc biệt là khâu tạo ra sản phẩm để kiềm chế sự tăng giá.
Với 492/492 ý kiến tán thành (chiếm 98,4% tổng số đại biểu), Quốc hội khoá XIII đã thông qua nhân sự Chính phủ khóa mới, nhiệm kỳ 2011-2016.
- “Việt Nam không chạy đua vũ trang”
Cho dù Việt Nam có mua tàu ngầm, tên lửa, máy bay và các khí tài kỹ thuật khác cũng chỉ để phòng thủ tự vệ, bảo vệ hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc”
Sáng 3/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
- Vượt thách thức, phát huy thành tựu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 đã hứa thực hiện tốt nhiệm vụ này trong bài phát biểu nhậm chức sáng 3/8.
- Phải khắc phục ngay trong nhà trường
Theo Giáo sư Sử học Dương Trung Quốc, cần có sự thay đổi cả 3 yếu tố: học trò, các phương tiện giáo dục và đội ngũ giáo viên.
Với 434 phiếu tán thành (chiếm 86,8%), Quốc hội đã bầu ông Đinh Tiến Dũng đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước
Trong danh sách do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội, có 2 Phó Thủ tướng là ứng viên mới, 12/18 ứng viên cho chức Bộ trưởng cũng lần đầu được đề cử
Cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới được đề nghị cơ bản giữ nguyên như khoá XII, gồm 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, 8 cơ quan trực thuộc Chính phủ.
Ông Đinh Tiến Dũng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình được đề cử vào vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước.
Sau khi thống nhất danh sách, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu hơn 400 thành viên cho các cơ quan của Quốc hội. Kết quả sẽ...
Theo Tờ trình, một số Uỷ ban của Quốc hội khoá XIII sẽ có số lượng các Phó Chủ nhiệm và thành viên nhiều hơn so với nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII
Ngày 26/7/2011, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại đoàn. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.
- Ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử chức danh Thủ tướng
Với 470 phiếu đồng ý, chiếm 94% số đại biểu có mặt tại Hội trường, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016.
Tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.
Ngay sau khi nhậm chức, chiều 25/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trình Tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng Chính phủ.
Chiều 25/7, với 97,4% số phiếu tán thành, ông Trương Tấn Sang đã được Quốc hội khoá XIII bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2011-2016.
Mọi chủ trương, chính sách hay những mục tiêu tốt đẹp đặt ra, muốn trở thành hiện thực đều phụ thuộc vào nhân tố con người, đặc biệt là những người lãnh đạo.
Dấn thân để đáp ứng kỳ vọng và lòng mong đợi của cử tri, dấn thân vì sự thành công của công cuộc đổi mới toàn diện.
Theo chương trình, trong tuần làm việc tiếp theo, Quốc hội sẽ tiếp tục tiến hành công tác bầu và phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước
Sáng 23/7, Quốc hội làm việc tại đoàn. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng điều khiển phiên họp.
Với 457 phiếu tán thành, chiếm 91,4%, ông Nguyễn Sinh Hùng đã được các đại biểu Quốc hội nhất trí bầu giữ chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XIII
UBTVQH khóa XIII gồm 18 thành viên. Ông Nguyễn Sinh Hùng được giới thiệu làm Chủ tịch Quốc hội khoá XIII.
Chỉ có siết chặt kỷ luật tài chính mới góp phần làm lành mạnh cân đối ngân sách Nhà nước và các chiến lược phát triển mới đúng hướng...
Ngày 21/7, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.
Theo ông Đặng Thành Tâm, ĐBQH khóa XIII, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SGI, Việt Nam cần có chính sách tốt để thu hút đầu tư nước ngoài và tạo giá trị gia tăng nội địa.
Lần đầu tiên tham gia vào diễn đàn chính trị lớn của đất nước, các đại biểu mang theo niềm vinh dự, tự hào và cả gánh nặng trách nhiệm của người đại biểu dân cử.
Uỷ ban Tài chính- Ngân sách Quốc hội khoá XII đánh giá: Quyết toán NSNN năm 2009 có những tiến bộ so với những năm trước, sát thực tế hơn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Chính phủ sẽ áp dụng nhiều giải pháp để năm 2012 và các năm tiếp theo lạm phát ở mức thấp hơn, trở về mức một con số và thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế
Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của Nhà nước, thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác
Hôm nay (21/07), kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIII khai mạc, mở đầu cho nhiệm kỳ mới của Quốc hội nước ta.
-
Phiên họp trù bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XIII
Chiều 20/7, Quốc hội khoá XIII họp trù bị, chuẩn bị cho phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất sáng 21/7. Chủ tịch Quốc hội khoá XII Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.
Ngày mai (21/7), kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII sẽ chính thức khai mạc, khởi đầu nhiệm kỳ kéo dài 5 năm với trách nhiệm góp phần phát triển đất nước.